Theo thông lệ, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ trao đổi thông tin qua đường dây nóng quân sự hai lần một ngày vào sáng và chiều, tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã ngừng trả lời các gọi của Seoul từ chiều 7/4.

Quan chức chính phủ Hàn Quốc liên lạc với một quan chức Triều Tiên qua đường dây nóng hồi tháng 1/2018. Ảnh: AP.
Ngày 9/4, Seoul tiếp tục thực hiện các cuộc gọi thường nhật qua đường dây nóng quân sự tới Bình Nhưỡng vào lúc 9h và 16h nhưng đều không được trả lời, theo các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Hiện chưa rõ nguyên nhân Triều Tiên từ chối nhận cuộc gọi nhưng động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng nhằm phản đối Mỹ - Hàn tập trận chung.
Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận này, coi đây là bằng chứng cho thấy Mỹ - Hàn có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo hai nước sẽ đối mặt những hành động đáp trả "mạnh chưa từng thấy" nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là "lời tuyên chiến".
Triều Tiên năm ngoái tuyên bố là cường quốc hạt nhân "không thể đảo ngược" và lãnh đạo Kim Jong-un gần đây kêu gọi tăng sản xuất vũ khí "theo cấp số nhân", trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cuối tháng trước tuyên bố sẽ khiến Triều Tiên trả giá vì hành động "khiêu khích liều lĩnh", sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước.
Vũ Hoàng (Theo Yonhap)