Ngoài ra, ông Dũng còn phải giải trình về việc triển khai một số dự án có vấn đề ở đơn vị này. Cơ quan điều tra đang đặc biệt quan tâm đến thông tin sau khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, ông trưởng phòng kế hoạch cùng một số cá nhân ở PMU18 và Bộ Giao thông vận tải đã có đến gõ nhiều “cửa” nhờ tác động để làm thay đổi tính chất vụ việc của tổng giám đốc theo hướng có lợi cho ông này.
Ông trưởng phòng này cũng bắt chước sếp của mình lao vào các canh bạc cá độ với đường dây của Bùi Quang Hưng. Tất nhiên số tiền chơi cá độ của ông này còn thua xa sếp của mình, nhưng một nguồn tin cho biết, ông ta được Bùi Tiến Dũng ưu ái phân công vào vị trí trực tiếp liên quan đến các dự án công trình giao thông lớn về cầu đường nên bổng lộc cũng khá nhiều.
Ban chuyên án của Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra những ngày tới sẽ tập trung làm rõ mối liên hệ của tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng và một số cá nhân ở Bộ Giao thông vận tải với một số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần hoạt động trong lĩnh vực này. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể là những “doanh nghiệp sân sau” của ông Bùi Tiến Dũng, bởi lẽ các đơn vị này thường được ông Dũng “ưu ái” cho tham gia các dự án giao thông lớn.
Một trong số doanh nghiệp đang bị nghi ngờ là Công ty cổ phần Hoa Việt (có trụ sở tại 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội). Công ty này do một cựu cán bộ hậu cần Công an quận Đống Đa (đã bị sa thải vì tham gia cờ bạc) làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Năng lực của công ty có hạn, vốn không bao nhiêu, nhưng theo nhiều doanh nghiệp cùng ngành cho biết Hoa Việt đã có mặt ở nhiều dự án lớn của PMU18.
Có dự án Hoa Việt trực tiếp thi công, có dự án lại “nhượng” cho đơn vị khác vào làm với danh nghĩa của Hoa Việt. Đặc biệt, tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 (do PMU18 làm chủ đầu tư), Hoa Việt liên danh với Công ty Công trình giao thông 889 để thi công gói thầu R1 với 11km. Tuy nhiên, tiến độ thi công ì ạch, chất lượng công trình kém và xuống cấp ngay sau khi khánh thành vào tháng 3/2005.
Ngoài ra, không chỉ có quan hệ về kinh tế, người đứng đầu Hoa Việt cũng là người đã “dắt mối” để Bùi Tiến Dũng quen với đường dây cá độ hàng triệu USD của Bùi Quang Hưng.
Về chiếc xe mang biển “số đẹp” 31C-6868 của Bùi Tiến Dũng, một nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết ôtô được Dũng mua bằng tiền của dự án xây dựng cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)