![]() |
Các nhân vật liên quan đến đường dây mại dâm. Ảnh: Anh Đức. |
Khi kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Hương và khách sạn Danly trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình, PC14 đã bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm (nhà nghỉ Ngọc Hương 4 đôi và khách sạn Danly 1 đôi).
Qua lời khai của những người bị bắt, lúc 23h cùng ngày, trinh sát ập vào quán cà phê 56 và quán karaoke Hà Anh (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Tại quán cà phê 56, công an đã bắt giữ 11 người, trong đó có "má mì" Nguyễn Hồng Phương (sinh năm 1971, ở 216 Đê La Thành, Hà Nội). Tại quán karaoke Hà Anh, 10 người liên quan đã bị bắt, trong đó có "má mì" Nguyễn Thị Khánh (tức Ngọc, sinh năm 1981, ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội).
![]() |
Một chân dài chỉ phục vụ khách nước ngoài. Ảnh: Anh Đức. |
Cả hai điểm cà phê 56 và karaoke Hà Anh đều do Tăng Thị Ngọc Yến (sinh năm 1965), ở 64 đường Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội làm chủ. Hai điểm kinh doanh này không có giấy phép, nhưng vẫn hoạt động hơn 3 năm nay.
Theo điều tra của PC14, gái bán dâm tập trung chủ yếu ở quán cà phê 56. Sau khi khách thỏa thuận giá ("tàu nhanh" là 40 USD, qua đêm là 50-70 USD), gái bán dâm sẽ xuống quầy xin phép "má mì" Nguyễn Hồng Phương.
Đường dây mại dâm này chuyên cung cấp gái cho khách nước ngoài, không bán dâm cho khách hàng trong nước. Theo khai nhận ban đầu, mục đích của việc tổ chức mại dâm là để kéo khách nước ngoài và bán hàng với giá "cắt cổ". Các "má mì" không thu lệ phí của gái bán dâm.
Anh Đức