
Triển lãm khai mạc sáng 29/9 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện trưng bày 10 bức tranh mô tả các trận đánh nổi tiếng từ cổ đại đến hiện đại như: Gaugamela (năm 331 trước Công nguyên), Zama (năm 202 TCN), Pharsalus (năm 48 TCN), Lepanto (1571), trận chiến Vienna (1683), Waterloo (1815)...
Dự án do Đào Khang Duy (áo kẻ), học sinh lớp 8 trường Quốc tế Mỹ St.Paul (Hà Nội), khởi xướng. Duy lên ý tưởng, đọc tài liệu đồng thời kết hợp trí tưởng tượng để cho ra hình dung chi tiết về các trận đánh gồm bối cảnh, con người, trang phục, vũ khí... Ba họa sĩ Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quang Tùng giúp cậu thể hiện ý tưởng lên tranh.
Triển lãm khai mạc sáng 29/9 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện trưng bày 10 bức tranh mô tả các trận đánh nổi tiếng từ cổ đại đến hiện đại như: Gaugamela (năm 331 trước Công nguyên), Zama (năm 202 TCN), Pharsalus (năm 48 TCN), Lepanto (1571), trận chiến Vienna (1683), Waterloo (1815)...
Dự án do Đào Khang Duy (áo kẻ), học sinh lớp 8 trường Quốc tế Mỹ St.Paul (Hà Nội), khởi xướng. Duy lên ý tưởng, đọc tài liệu đồng thời kết hợp trí tưởng tượng để cho ra hình dung chi tiết về các trận đánh gồm bối cảnh, con người, trang phục, vũ khí... Ba họa sĩ Hoàng Thanh Bình, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quang Tùng giúp cậu thể hiện ý tưởng lên tranh.
Thông tin về mỗi sự kiện được Đào Khang Duy trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Đào Khang Duy chia sẻ lịch sử là mối quan tâm đặc biệt của cậu. Có nhiều cách để mô tả lịch sử nhưng theo Duy, điều quan trọng là khiến mọi người hứng thú. Cậu mong muốn dự án góp phần lan tỏa sự ham thích lịch sử đến các bạn cùng trang lứa và cộng đồng.
Đào Khang Duy chia sẻ lịch sử là mối quan tâm đặc biệt của cậu. Có nhiều cách để mô tả lịch sử nhưng theo Duy, điều quan trọng là khiến mọi người hứng thú. Cậu mong muốn dự án góp phần lan tỏa sự ham thích lịch sử đến các bạn cùng trang lứa và cộng đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng dự án đáng khích lệ. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Vũ Dương Ninh đánh giá: “Với con mắt nhận xét tinh tế về trang phục, vũ khí, con người của mỗi thời đại, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các họa sĩ, Đào Khang Duy đã đạt được ý nguyện về một triển lãm nhỏ nhắn, xinh xắn đậm chất sử học".
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung - Viện trưởng Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng dự án đáng khích lệ. Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Vũ Dương Ninh đánh giá: “Với con mắt nhận xét tinh tế về trang phục, vũ khí, con người của mỗi thời đại, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các họa sĩ, Đào Khang Duy đã đạt được ý nguyện về một triển lãm nhỏ nhắn, xinh xắn đậm chất sử học".
Khách tham quan nghiên cứu thông tin các trận đánh.
Giang Huy