Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 2/2/2021, 09:49 (GMT+7)

Triển lãm 'Gốm xuân'

Hà NộiTriển lãm "Gốm xuân" trưng bày tác phẩm của 47 họa sĩ, từ ngày 1 đến 10/2 ở Ngô Quyền.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho biết sự kiện nhằm giữ gìn nét đẹp truyền thống, phong tục chơi đồ gốm dịp Tết của người Việt. Hình tượng con trâu - linh vật năm Tân Sửu được nhiều họa sĩ chọn khắc họa, điển hình như tác phẩm bằng gốm màu của Hoàng Tiến Thanh.

Tác phẩm "Búp măng" của họa sĩ Vũ Thế Kim nhân cách hóa hình tượng thiên nhiên.

Bình, đĩa gốm của họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng.

Đĩa sen của Trần Đức Tân.

Trần Đức Tân có kỹ thuật tạo hoa văn đẹp mắt.

Tác phẩm "Ngại ngùng trong gió lạnh" của Nguyễn Mạnh Thẩm khắc họa cặp tình nhân mới yêu.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức phải thử nghiệm nung bốn lò gốm để ra được chiếc bình màu đỏ. Thông thường, các loại men màu này trên thị trường thường nhập khẩu từ Nhật, Đài Loan, Trung Quốc. Khi tạo màu thành công, chị vui mừng đặt tên tác phẩm là "Hỷ sự".

Hai tác phẩm lấy cảm hứng từ Phật giáo của Lâm Văn Tráng.

Logo gốm nghệ thuật của Hồ Trọng Minh.

Tin, ảnh: Hà Thu