Sự kiện khai mạc ngày 25/12, giới thiệu các bức tượng đặc sắc trong hàng trăm tác phẩm do Tạ Quang Bạo sáng tác. Nhiều tác phẩm là tiêu bản của các bức tượng trưng bày tại bảo tàng trên cả nước hoặc mượn lại từ các nhà sưu tầm. Thông điệp triển lãm là câu chuyện về khát vọng tình yêu, cái đẹp, tính chân - thiện - mỹ trong con người tác giả.
Một số tượng về phụ nữ như: Mẹ và con, Thiếu nữ khỏa thân, Thiếu nữ, Nụ hôn... với dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đầy uyển chuyển cũng được giới thiệu. "Trên đời này không có gì đẹp bằng phụ nữ Việt Nam. Trong chiến tranh, họ phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh. Khi làm mẹ, họ ôm ấp, vỗ về và chắp cánh cho những đứa con bay xa. Tôi sáng tác khi nhớ về mẹ của mình", ông Bạo nói.
>>> Tác phẩm của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo trong triển lãm

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo phải chống gậy hoặc nhờ người dìu khi di chuyển. Ảnh: Hoàng Huế.
Nhà điêu khắc cho biết nặn tượng là cuộc sống, niềm vui. "Những nguyên liệu như đất sét, đá, đồng, thạch cao gắn bó với tôi như người tình. Điêu khắc là lý tưởng, hoài bão, ước mơ, là cả cuộc đời tôi. Những năm tôi bị tai biến, nếu không có tượng chắc tôi không sống được đến bây giờ".
Ở tuổi 78, Tạ Quang Bạo lần đầu tổ chức triển lãm cá nhân dù nhiều lần tham gia trưng bày tại sự kiện mỹ thuật toàn quốc. Ông hài lòng với không gian đẹp, chuyên nghiệp. "Để làm ra một tác phẩm tốn nhiều thời gian, công sức nên khi đưa cho mọi người xem, tôi muốn mọi thứ phải thật đẹp, chỉn chu", ông nói. Trước đó, nhà điêu khắc dự định tổ chức triển lãm vào ngày 22/12 để chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị không kịp, ông chuyển sang khai mạc ngày 25/12.
Tạ Quang Bạo chia sẻ về sự nghiệp điêu khắc. Video: Lunet Art.
Giáo sư, họa sĩ Ngô Xuân Bính nhận xét: "Tôi thấy yêu quê hương, tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc khi ngắm nhìn những bức tượng. Nguồn cội chính là yếu tố giúp anh Quang Bạo cho ra đời nhiều tác phẩm và tạo nên cá tính riêng biệt". Tuy nhiên, ông đánh giá không gian trong nhà chưa thể hiện hết được giá trị của tác phẩm. Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cảm ơn những đóng góp của Lê Quang Bạo đối với điêu khắc nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung.

Không gian triển lãm "Chân dung nghệ sĩ - nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo". Sự kiện kéo dài đến hết ngày 16/1 tại Lunet Art (đường Thanh Niên). Ảnh: Hoàng Huế.
Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo sinh năm 1941, người gốc Thanh Hóa, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều tượng đài nổi tiếng như Hò kéo pháo Điện Biên Phủ (Điện Biên), Chiến thắng sông Lô (Phú Thọ), Chiến thắng Quế Sơn (Quảng Nam), Việt - Lào (Quảng Trị), Chiến thắng (Đà Nẵng)... Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.
Hoàng Huế