CeBIT 2006, diễn ra từ ngày 9 đến 15/3 năm tới, hiện thu hút khoảng 6.300 đơn vị từ 70 quốc gia với lượng khách tham quan khoảng 430.000 người. Dự kiến sẽ có 1 hoặc 2 doanh nghiệp Việt Nam có gian hàng ở đây. Triển lãm do Hannover Messe International GmbH tổ chức. Giá thuê một gian hàng, diện tích 15 m2, bao gồm các dịch vụ cần thiết là 5.982 USD (4.990 euro).
Dù diễn ra tại trung tâm châu Âu, CeBIT Hannover nhiều năm qua được coi là nơi hội tụ lớn nhất cho ngành CNTT châu Á. Ông Wolfgang Lenarz, Giám đốc Hannover Messe, cho biết khoảng 25% trong tổng số 32.000 khách tới CeBIT 2005 đến từ châu Á - Thái Bình Dương. Năm tới, hơn 1.700 công ty thuộc khu vực này cũng sẽ trưng bày gian hàng tại triển lãm, trong đó có không ít hãng đang đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam. “Danh sách các doanh nghiệp châu Á đăng ký giống như khi ta đọc quyển Who’s Who (sách về những nhân vật nổi tiếng), xuất hiện những tên tuổi lớn từ Asus, BenQ, Casio, Fujitsu đến Hitachi, JVC, LG, Samsung, Sharp…”, ông Lenarz cho biết.
CeBIT 2006 sẽ không chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi cung cấp tầm nhìn tổng quát về thực trạng và tương lai của từng lĩnh vực công nghệ. Năm 2006, hội chợ sẽ tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, xu hướng thuê gia công (outsourcing) cho phép giảm chi phí đáng kể và mở rộng tính linh hoạt, nhưng nhiều doanh nghiệp đang thuê ngoài cả những hoạt động chủ đạo. Do vậy, chủ trương của CeBIT 2006 là “Hãy thực hiện những việc bạn có thể làm tốt nhất - thuê ngoài những phần còn lại”. Đây là một phần trong chương trình Quá trình kinh doanh - giới thiệu giải pháp, dịch vụ phát triển và tối ưu hoá quy trình kinh doanh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, CeBIT cũng tổ chức một số khu vực về truyền thông, hệ thống thiết bị và kỹ thuật số, ngân hàng và tài chính...
CeBIT Hanover là triển lãm quốc tế hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong hai thập kỷ qua. CeBIT 2005 (đã diễn ra từ 10 đến 16/3) thu hút 6.246 công ty và tạo nên một cuộc trình diễn độc nhất vô nhị về sản phẩm mới và giải pháp kinh doanh mới, tiêu biểu là camera di chuyển tự động như một robot và được điều khiển bằng Bluetooth từ điện thoại, nghe nhạc và gọi điện với áo jacket, cùng hòa tấu piano dù ở vị trí rất xa nhau, chuột máy tính không thấm nước...
T.L. - P.T.