Theo quy định, công ty có kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm xem xét, chứng khoán sẽ bị hủy bỏ niêm yết. Năm 2011, Tribeco lỗ lũy kế 86,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2011 âm hơn 20 tỷ. Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế năm 2011 là 5 tỷ đồng.
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chiều nay, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của công ty công bố trong thời gian tới vẫn cho kết quả vốn chủ sở hữu là số âm, Sở sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, bản thân doanh nghiệp đã có ý định rời khỏi sàn chứng khoán từ trước. Giữa tháng 11 năm ngoái, Tribeco có văn bản xin kiến cổ đông về việc hủy niêm yết và nhận được sự đồng thuận của đại đa số. Hội đồng quản trị được ủy quyền thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu TRI.
Cổ phiếu TRI là một trong 5 chứng khoán đang niêm yết trên HOSE giao dịch dưới 2.000 đồng. TRI bị đưa vào diện kiểm soát kề từ ngày 22/6/2010 tới nay và đã từng bị ngưng giao dịch do thua lỗ trong 2 năm liền (2008, 2009). Riêng 2010, doanh nghiệp này có lãi 1,9 tỷ đồng.
Sáng nay, TRI chỉ khớp có 10 cổ phiếu, tại mức giá trần 1.900 đồng. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, mã này nhiều phiên liền không có giao dịch, mức chuyển nhượng cao nhất là 1.800 cổ phiếu (phiên 4/1 tại mức giá 2.100 đồng). TRI chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 28/12/2011, niêm yết trên 27,5 triệu chứng khoán.
Bạch Hường