![]() |
Nhà toán học Anh Stephen Hawking, bị liệt, được giới khoa học ca tụng là "người thông minh nhất hành tinh", ngang với Newton và Einstein. |
Tiến sĩ Dennis Garlick, Đại học Sydney (Australia), đã phân tích 124 nghiên cứu về trí tuệ con người và đưa ra những nhận định mới mẻ. Đồng thời, ông còn tin rằng, đã tìm ra mô hình để miêu tả sự phát triển của trí thông minh theo những tác động của môi trường lên các nơron của não bộ.
Trước Garlick, các nhà nghiên cứu trí thông minh đi theo hai chiều hướng khác cực đoan:
- Nhóm thứ nhất cho rằng, trí thông minh của con người phụ thuộc vào sự sắp xếp các tế bào thần kinh trong não bộ. Sự sắp xếp này có liên hệ mật thiết với những tác động của môi trường, và về nguyên tắc, có thể thay đổi được.
- Nhóm thứ hai cho rằng, mỗi người đều có một hệ số thông minh nhất định, do di truyền, gọi là g. Hệ số này cố định, nghĩa là không thể thay đổi được. Mọi cố gắng của cá nhân đều vô nghĩa.
Sau khi nghiền ngẫm những lý thuyết này, Garlick đã đưa ra một mô hình xác định sự phát triển của trí tuệ, gọi là: "Mô hình co giãn của trí tuệ trên nền tảng các nơron". Theo đó, khả năng kết hợp của các nơron (để hình thành cấu trúc trí tuệ) là cố định, người ta sinh ra đã có như vậy. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển của trí thông minh (trong giới hạn đó) lại phụ thuộc vào môi trường. Có nghĩa là, mỗi người đều có một giới hạn trí tuệ nhất định, nhưng để đi đến được giới hạn đó, môi trường ảnh hưởng rất nhiều. Nói cách khác: Con người sinh ra không giống nhau, nhưng ai cũng có thể (bình đẳng) vươn tới cái cao nhất trong khả năng của anh ta.
Theo Garlick, mỗi sự sắp xếp khác nhau của các nơron đều đưa ra một kiểu thông minh khác nhau. Vì vậy, có người thông minh về mặt này, nhưng lại ngô nghê về mặt khác. Thực tế, hầu như không có ai đạt được tới giới hạn trí tuệ của mình. Vì vậy, nhiều người bẩm sinh có chỉ số g không cao lắm, nhưng anh ta lại may mắn vận dụng được tối đa cái mà anh ta có, nên kết quả là vẫn tạo ra những sản phẩm trí tuệ cao hơn hẳn những người bẩm sinh vốn thông minh hơn.
Minh Hy (theo dpa)