Các nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ tử vong sơ sinh vẫn ở mức cao là: nhiều trẻ không được uống vitamin K để chống một số bệnh về đường hô hấp; 60% bà mẹ đẻ non vẫn sinh con tại trạm xá xã. Trẻ sinh non cần được chăm sóc đặc biệt tại các cơ sở sản khoa tuyến tỉnh. Tuy nhiên, các cháu bé được sinh tại trạm xá xã thường được chuyển lên tuyến trên bằng phương tiện thô sơ, lại không được giữ đủ ấm nên rất dễ tử vong.
Cũng tại hội nghị trên, giáo sư Nguyễn Thu Nhạn, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết, sắp tới, chương trình sàng lọc sơ sinh sẽ được mở rộng đến tất cả các cơ sở y tế có khoa sản, nhi sơ sinh, các nhà hộ sinh ở Hà Nội và một số cơ sở ở miền Trung, miền Nam. Sàng lọc sơ sinh là các biện pháp hiện đại giúp phát hiện sớm những bệnh lý rối loạn nội tiết, chuyển hóa và di truyền trong thời kỳ sơ sinh để can thiệp kịp thời, giúp cho trẻ phát triển bình thường.
Chương trình trên bắt đầu được triển khai từ năm 1998 tại Bệnh viện Nhi Quốc gia với việc phát hiện sớm trẻ thiểu năng giáp trạng bẩm sinh qua thử máu. Đây là bệnh có tỷ lệ mắc cao (1/4.000). Nếu được điều trị trong 15 ngày đầu sau sinh, trẻ sẽ phát triển bình thường. Tuy nhiên, hiện chỉ có 8% số trẻ mắc bệnh này được điều trị.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)