Theo tiến sĩ Đỗ Sỹ Hiển, Chủ nhiệm trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, năm 2006, cả nước vẫn có gần 2.000 ca bệnh sởi, cao gấp 2,5 lần so với con số mục tiêu của chương trình. Bệnh cũng phát triển thành dịch tại ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Thái Nguyên trong các tháng đầu năm, ở nhiều nhóm tuổi chứ không chỉ xuất hiện ở trẻ em.
Để đẩy mạnh việc chống bệnh này, ngành y tế tổ chức tiêm chủng tại trường học, với nhóm trẻ vào lớp 1, bắt đầu từ năm học 2006-2007 với kinh phí từ ngân sách nhà nước. Việc tổ chức tiêm tại trường giúp giảm chi phí và hao phí văcxin, công tác bảo đảm an toàn cũng tốt hơn. Bộ Y tế đang tìm kiếm các nguồn tài trợ để có thể mở rộng hơn việc tiêm nhắc lại văcxin sởi.
(Theo Tuổi Trẻ)