Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, hôm 20/2, cho biết bé nhập viện Đa khoa bắc Quảng Bình trong tình trạng tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Y bác sĩ tại cơ sở này đã cấp cứu, hồi sức tích cực, cứu sống trẻ. Sức khoẻ bệnh nhi dần phục hồi, được chuyển lên tuyến trên điều trị tránh di chứng.
Người nhà cho biết, ngày thứ 9 sau sinh, gia đình cho trẻ uống mật khỉ để phòng một số bệnh theo dân gian truyền miệng. Tuy nhiên, sau hai tiếng, cháu bé tím tái khó thở
Bác sĩ Nguyễn Viết Thái (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa bắc Quảng Bình) cho biết không có bằng chứng khoa học chứng minh trẻ sơ sinh uống mật khỉ sẽ ngăn ngừa bệnh tật, ngược lại có thể bị ngộ độc.
"Khả năng cao cháu bé có di chứng do não thiếu oxy khoảng 10 phút", ông Thái cho hay.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sơ sinh uống thuốc hay những thực phẩm gia truyền tùy tiện, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.