Ngày nay, các nhà tâm lý học và bác sĩ trị liệu đều quan tâm tới sức khoẻ và thể trạng tâm lý của trẻ sơ sinh. Họ nhận thấy trẻ dưới 13 tuổi có thể có những dấu hiệu trầm cảm cổ điển như chán ăn và mất ngủ. Chúng cũng phải vật lộn để chống đỡ với những rối loạn tâm lý đó.
"Chúng tôi nhận thấy rằng từ 0 đến 3 là quãng tuổi trẻ học và lớn rất nhanh, vì vậy mà cũng dễ gặp phải những tình huống chấn động. Nếu biết được đó là một giai đoạn dễ tổn thương, chúng ta có sự quan tâm và can thiệp nhiều hơn", Robin H. Gurwitch tại Đại học Oklahoma, Mỹ, nói.
Để não phát triển bình thường, trẻ cần được chăm sóc, yêu thương và cần một mối quan hệ chắc chắn, ít nhất là có một ông bố hoặc bà mẹ. Chúng cần có sự ràng buộc để từ đó có thể tìm được người chăm sóc đích thực của mình, để có cảm giác an toàn, chắc chắn và yên ổn, nhưng lại được tự do khám phá môi trường của mình, Constance Weil, nhà tâm lý tại Bệnh viện ký ức trẻ em ở Chicago cho biết.
Các ông bố bà mẹ không cần qua đào tạo để học cách giao tiếp với trẻ em. Phần lớn họ đã tự làm điều này qua các thế hệ, bằng cách chuyện trò với trẻ, ôm ấp, hát ru... những thứ mà chúng ta làm theo bản năng. Nhưng nếu sự ổn định bị mất đi - chẳng hạn vắng mặt thường xuyên, cách biệt tình cảm, hoặc bố mẹ bị trầm cảm - thì trẻ sẽ phải vật lộn để tự đối mặt và bắt đầu tỏ ra những triệu chứng về sự bất ổn.
"Trẻ cũng có những rối loạn về khả năng kiểm soát như khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc hoặc hành vi. Chúng có thể hung hăng, thu mình, chống đối hoặc kém chịu đựng và khóc thường xuyên. Chúng có thể gặp khó khăn trong những thời kỳ chuyển tiếp và kém thích nghi", Weil nói.
Bố mẹ nên làm gì khi con mình có dấu hiệu của trục trặc tình cảm?
"Tốt nhất là họ nên gặp bác sĩ nhi khoa, bởi trẻ từ 0 đến 3 tuổi vẫn phải gặp bác sĩ thường xuyên. Bác sĩ nhi sẽ có thể tư vấn rất nhiều như phát triển như thế nào là bình thường và có những hướng dẫn cụ thể đối phó với những trục trặc về hành vi, chế độ ăn uống và giấc ngủ", Weil nói.
Trong nhiều trường hợp, các gia đình cần tìm đến biện pháp trị liệu để có thể hiểu hơn cách chăm sóc trẻ. Trong khi thiếu niên, người lớn và cả chó mèo đều có thể uống thuốc chống suy nhược, nhưng trẻ lại không thể.
"Thuốc chống trầm cảm Prozac không thể giúp trẻ cảm thấy yêu thương. Chỉ có một người đích thân yêu thương bạn, chiều theo mọi cảm xúc của bạn, đó mới là thứ bạn cần. Chỉ có người lớn mới tạo nên một sợi dây liên hệ chặt chẽ với trẻ. Trong 3 năm đầu đời, thuốc không có tác dụng gì", Alice Sterling Honig tại Đại học Syracuse nói.
Các nhà trị liệu cần dạy bố mẹ khuyên nhủ con thay vì trách mắng, làm cho trẻ cảm thấy an toàn khi bị stress. Giúp trẻ đối phó với những thách thức trong cuộc sống sẽ có ích lâu dài trong việc hình thành nên nhân cách trẻ.
Minh Thi (theo Healthday)