![]() |
Cha mẹ cần biết con mình chơi ở đâu, với ai. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bé Thu Linh rất hay tha thẩn sang nhà hàng xóm chơi. Trên gác xép nhà này có một thanh niên, vốn là người làm thuê trong cơ sở sản xuất của gia chủ - ở trọ. Anh thanh niên này làm quen với Linh, thường chơi cùng và tỏ ra âu yếm, yêu thương bé nên bé rất quý.
Một lần, Linh sang chơi đúng lúc nhà vắng người. Anh thanh niên đang ngủ trong gác xép, nhìn thấy cháu liền rủ: "Vào đây chơi với chú, ngủ cùng chú cho vui nào!". Vốn quen thân mật với người này, Linh vui vẻ vào ngay. Anh ta vuốt ve Linh, nói những lời ngọt ngào và sau đó xâm hại bé.
Đau quá, cháu về nhà khóc với mẹ. Chị Hằng giật mình, hỏi kỹ và chết lặng cả người khi biết đứa con gái bé bỏng đã trở thành mồi cho yêu râu xanh.
Xâm hại tình dục phổ biến hơn người ta tưởng
Bà Hoàng Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng (CEFACOM), nơi có phòng tư vấn về xâm hại tình dục thanh thiếu niên, cho biết: Xâm hại tình dục trẻ em không phải là một tai họa xa xôi đâu đó mà thực sự rất phổ biến. Chỉ vì gia đình nạn nhân thường giấu giếm nên số trường hợp được biết đến không nhiều.
Nguy cơ bị xâm hại rình rập trẻ ở khắp mọi nơi, trong gia đình, hàng xóm, nơi công cộng, thậm chí cả trường học, bởi bất cứ ai cũng có thể là "yêu râu xanh". Đó là anh họ, chú bác, bạn bè của bố mẹ hay anh chị, hàng xóm, thậm chí cả thày giáo.
Theo bà Lan, để làm hại các em bé, bọn "yêu râu xanh" thường có cả quá trình làm quen, dụ dỗ, đóng vai một người lớn yêu thương, che chở trẻ. Do tin tưởng hoàn toàn vào các "chú", các "bác", trẻ gần như mất khả năng tự vệ. Khi tai họa xảy ra, hoặc vì nể sợ kẻ xâm hại (bởi đó là người lớn), hoặc sợ hãi, mặc cảm, trẻ thường giấu kín mọi chuyện.
Các cháu nhỏ tuổi, rụt rè thường dễ bị hại nhất
Nạn nhân của các vụ xâm hại thường là trẻ nhỏ, tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, hoặc đầu cấp 2 - lứa tuổi chưa có hiểu biết về chuyện lạm dụng tình dục, rất dễ tin người, nhất là khi người đó tỏ ra yêu mến trẻ.
Để an toàn, yêu râu xanh thường chọn những em bé nhút nhát, rụt rè, tự ti, có ít bạn bè, hoặc những cháu ít được gia đình quan tâm, nhất là trẻ con nhà nghèo, đông con, cha mẹ quá bận. Những bé này thường dễ bị dỗ dành bằng chiêu bài tình cảm, và không dám nói ra việc mình bị hại. Trường hợp của cháu Hoa là một ví dụ.
Hoa 11 tuổi, không có bố, sống cùng mẹ và 3 anh em khác trong nhà trọ dành cho người ngoại tỉnh tại một xóm lao động Hà Nội. Hoa bỏ học sớm, hằng ngày chỉ chơi lang thang, và quen với một chú trong xóm. Chú này thường nói chuyện cho cháu đỡ buồn, thỉnh thoảng cho tiền để Hoa tiêu vặt nên dần dần thành thân quen. Dần dần, cô bé bị người hàng xóm dụ dỗ ngủ với mình. Sau nhiều lần như vậy, người mẹ mới phát hiện và báo công an.
Ám ảnh suốt nhiều năm
Theo bà Phạm Quế Anh, Phó giám đốc trung tâm CEFACOM, nếu không được giúp đỡ, những ám ảnh về tai nạn xảy ra có thể bám theo suốt đời, đầu độc cuộc sống của trẻ. Ý nghĩ con người mình kính yêu, tin tưởng bỗng trở thành kẻ làm hại mình khiến nhiều trẻ đau khổ ghê gớm. Nhiều em dằn vặt cho là lỗi ở mình, rằng tại sao chuyện này xảy ra với em mà không phải với bạn khác, chắc em phải thế nào thì "chú ấy" mới làm vậy. Mất lòng tin ở con người, tự khinh rẻ bản thân, trẻ trở nên sống thu mình.
Việc cho rằng mình đã nhơ bẩn, không thể gột sạch được khiến nhiều em gái không còn giữ gìn phẩm hạnh, dễ trở nên sa ngã. Trong số phụ nữ làm nghề bán dâm có những người hồi bé từng bị xâm hại tình dục, và ngón đòn đó đã hủy diệt lòng tự trọng của trẻ.
Nhiều em gái tự thấy rằng vẻ ngoài dễ coi của mình là nguồn gốc của mọi tại họa. Do đó, sau cú sốc, nhiều em trở nên ăn uống vô độ nhằm làm cho mình béo phì, xấu xí đi. Em ăn mặc kín đáo quá mức, cố ý không tắm rửa để không ai để ý đến mình. Ngược lại, có những em sau khi bị xâm hại lại trở nên ăn mặc sexy hơn, và trở thành kẻ khêu gợi tình dục.
Ngoài ra, trẻ bị xâm hại tình dục có thể mắc các rối loại tâm lý khác như hội chứng tự tủy hoại mình (tự làm đau, làm bị thương), thường xuyên gặp ác mộng, trở nên hung hãn, muốn trả thù đời vì thấy đời đối xử với mình thật bất công... Thậm chí, nỗi đau khổ dằn vặt có thể khiến trẻ tìm đến cái chết.
Bà Quế Anh lưu ý, ngay cả các bé trai cũng có thể là nạn nhân của yêu râu xanh, và tai nạn này đối với các em cũng có sức tàn phá không kém gì đối với bé gái. Nếu kẻ xâm hại là phụ nữ, tổn thương tinh thần sẽ rất nặng nề bởi trong lòng các em trai, phụ nữ luôn là hiện thân cao cả của người mẹ, người che chở. Còn những em bị đàn ông gây hại có nguy cơ trở thành người đồng tính, bởi kinh nghiệm của lần quan hệ đầu tiên là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của con người.
Hải Hà