![]() |
Một cháu bé bị ngộ độc xái á phiện do đắp rốn. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống. |
Bé Trung được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM khi mới 17 ngày tuổi. Sau khi được cấp cứu hô hấp, bé được cho thở máy. Người nhà cho biết bé sinh thường, đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 3 kg. Sau sinh, bé khỏe mạnh, bú tốt, được băng rốn rất kín, nhưng cuống rốn còn ướt, chưa rụng.
Khi khám, bác sĩ ghi nhận ngoài tình trạng hôn mê, ngưng thở, bệnh nhi còn có dấu hiệu đồng tử co nhỏ. Chân rốn của bé được đắp bằng chất thuốc màu đen, ngoài ra không phát hiện được dấu hiệu bệnh lý ở các cơ quan khác. Hỏi kỹ, mẹ bé mới cho biết theo lời mách bảo của người quen, bà đắp cuống rốn bé bằng xái á phiện để làm khô rốn. Sau đó, thấy bé tím tái, không thở, họ đưa ngay đến bệnh viện địa phương. Ở đây, bé được chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Kết luận cuối cùng là bé Trung bị ngộ độc xái á phiện từ cuống rốn. Bệnh nhi được tiêm ngay thuốc kháng độc Naloxone. Sau đó, bé bắt đầu tự thở lại; nhưng phải thêm 5 liều duy trì nữa mới thở đều, hồng hào và tỉnh táo hơn. Sau 7 ngày điều trị, bé hồi phục nhưng còn di chứng não do thiếu ôxy. Bé được xuất viện và tiếp tục tái khám theo dõi.
Nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy, ngộ độc xái á phiện xảy ra ở trẻ em từ 5 ngày đến 5 tháng tuổi. Nguyên nhân là cha mẹ sử dụng xái á phiện cho mục đích điều trị bệnh như đắp rốn (63%), uống chữa tiêu chảy (38%). Việc đắp rốn ở trẻ sơ sinh thường được thực hiện khi rốn ướt, nhiễm trùng, lồi, có khi chỉ để làm ấm bụng.
Tuy được cứu sống nhưng 25% số trẻ ngộ độc xái á phiện có di chứng não.
Cách chăm sóc rốn đúng
Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Làm sạch cuống rốn bằng cồn 70 độ: Nhẹ nhàng nâng cuống rốn lên, dùng bông gòn sạch tẩm cồn lau sạch từ dưới cuống rốn lên trên kẹp rốn. Cồn 70 độ có tác dụng vừa làm khô, vừa để chống viêm nhiễm ở rốn.
Giữ cuống rốn khô: Mặc tã và áo, không băng kín rốn để giúp làm khô rốn.
Thực hiện chăm sóc rốn mỗi ngày 1-2 lần và ngay sau khi rốn bị nhiễm bẩn.
Sau khi cuống rốn rụng, sẽ có một ít dịch ướt ở rốn, tiếp tục chăm sóc rốn cho đến khi rốn khô và phần rốn lành hoàn toàn (khoảng 2 ngày sau).
Không đắp lên rốn bất kỳ chất gì; không băng kín rốn hay cắt lể da quanh rốn. Đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nhiễm trùng rốn như chảy mủ, tiết dịch hôi, da quanh rốn sưng đỏ, chảy máu rốn, rốn còn rỉ nước sau khi cuống rốn đã rụng hơn 2 ngày.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi