Ngày 20/2, bác sĩ Lê Quang Mỹ, khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết viên đạn cắm sâu vào xương sọ, vị trí trên ổ mắt phải của bé trai. Cháu được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển đến Nhi đồng 2 trong trạng thái tỉnh táo.
Chụp cắt lớp sọ não, bác sĩ phát hiện viên đạn nằm cạnh mắt phải, găm vào xương sọ bệnh nhân. Các bác sĩ mổ cấp cứu, lấy ra viên đạn chì kích thước 5 mm.
Người nhà cho biết hôm 18/2, bé đến nhà bạn chơi, cùng nhau nghịch khẩu súng săn. Tưởng trong nòng súng không có đạn, cậu bạn bóp cò, viên đạn bay vào mặt bé.

Viên đạn chì kích thước 5 mm được bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ xương sọ bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo bác sĩ Mỹ, may mắn viên đạn nằm ở vị trí không bị ảnh hưởng tới mắt hoặc não của bé. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi tốt và dự kiến sẽ xuất viện trong chiều nay.
Trước nhiều tai nạn sinh hoạt liên quan đến vật dụng có tính sát thương, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên sử dụng, tàng trữ các loại súng, chất nổ. "Ngoài nguy cơ đe dọa tính mạng những người xung quanh, hành vi tàng trữ súng còn bị pháp luật nghiêm cấm", bác sĩ Mỹ nói.