Không cấm con thực hiện theo ý mình, nhưng bạn cần đưa các lựa chọn và nguyên tắc. Cách dễ nhất để thực hiện nguyên tắc là đề ra thói quen hàng ngày.
Cha mẹ phàn nàn con không nghe lời, lúc nào cũng bướng bỉnh và lì lợm, thực chất nhóm trẻ này tâm lý ổn định, mạnh mẽ.
Con trai tôi hiện đã được 33 tháng tuổi. Bé rất năng động, thích chơi bạo lực như cầm cây đập cửa.
Khi trẻ không hợp tác ăn uống, mặc đồ, không chịu theo ý bạn, áp dụng quy tắc trò chơi để kích thích trẻ ngoan ngoãn.
Tôi có bé trai 18 tháng tuổi. Bé tỏ ra rất bướng bỉnh, đòi gì là đòi bằng được, không đáp ứng nhu cầu là rất hay ăn vạ như lăn ra đất, khóc, đánh trả (giơ tay lên dọa đánh).
Bạn yêu cầu con phải lau nhà và thu dọn phòng mỗi sáng chủ nhật, tan học phải về ngay nhà... Tuy nhiên, trẻ thường xuyên vi phạm các quy định này.
Khi tức giận, cha mẹ thường trút lên trẻ những lời lẽ công kích, hạ thấp chúng, kết quả trẻ sẽ lảng đi, cãi lại. Tuy nhiên, nếu phụ huynh bày tỏ cảm xúc của mình, trẻ sẽ lắng nghe và đáp lại tích cực.
Bé nhà em gần 5 tuổi nhưng mỗi khi gặp người lớn quen biết, dù bố mẹ có nhắc nhở bé vẫn không chịu chào hỏi. Bé hay nói leo khi bố mẹ nói chuyện, thậm chí cũng hay đánh mẹ khi giận dỗi.
Mỗi lần đòi gì không được cha mẹ đáp ứng ngay, bé Bean (3 tuổi) khóc thét lên rồi đập đầu xuống nền nhà.