Giải thưởng do Hiệp hội kinh doanh châu Âu (European Business Assembly - EBA) trao tặng. EBA là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh hoạt động vì sự phát triển và quản trị hợp tác kinh tế, xã hội và nhân đạo... Các doanh nghiệp và tổ chức được trao giải dựa trên đánh giá các thành tựu đạt được trong hoạt động thương mại và là hình mẫu thành công ở các nền kinh tế đang phát triển.
Ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco được vinh danh là "Nhà quản lý xuất sắc" cho thành tích lãnh đạo doanh nghiệp. |
Phần lớn các doanh nghiệp nhận giải hoạt động trong các ngành nghề đem lại giá trị cao cho xã hội như xây dựng cở sở hạ tầng, hóa dầu, nông nghiệp, ngân hàng, y tế và giáo dục. Cơ sở dữ liệu để đánh giá các doanh nghiệp từ thống kê chính thức ở các quốc gia, các xếp hạng kinh doanh thế giới hay các ấn phẩm chuyên ngành.
Tại buổi lễ, ngoài giải thưởng "Doanh nghiệp tốt nhất" dành cho Traphaco, ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco cũng được vinh danh là "Nhà quản lý xuất sắc" cho thành tích lãnh đạo doanh nghiệp.
Traphaco từng được trao "Giải thưởng chất lượng quốc tế năm 2012" (The International Arch of Europe Award) lần thứ 38, do Tổ chức Quốc tế BID trao tặng tại Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức). Gần đây, sau khi vượt qua các vòng thẩm định và đạt giải vàng giải thưởng chất lượng quốc gia, công ty đã được giới thiệu tham dự giải thưởng "Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương" (GPEA) năm 2013.
Trước buổi lễ trao giải lần này, trong diễn đàn giao lưu doanh nghiệp, đại diện công ty cũng có phần trình bày giới thiệu về Traphaco và tìm hiểu cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để công ty tham gia sâu rộng hơn vào việc xuất khẩu các sản phẩm dược vào thị trường các nước phát triển.
Một trong những động thái mới nhằm tiếp tục mở rộng kinh doanh của Traphaco là sự liên kết với đối tác Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo của công ty đã có không ít các cuộc họp bàn với các doanh nghiệp Nhật Bản để bàn về cơ hội hợp tác trong tương lai. Theo đó, công ty Nhật đã bày tỏ mong muốn được trở thành đối tác chiến lược của Traphaco trong cả hai mảng kinh doanh là phân phối và sản xuất. Nếu như sự hợp tác này thành công, công ty sẽ có cơ hội mở rộng khả năng sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Đồng thời, công ty cho biết giáo sư Mats Lingblad (khoa quản trị kinh doanh, đại học Singapore Management University) đã lựa chọn Traphaco là một trong 3 doanh nghiệp, đại diện cho Việt Nam thực hiện nghiên cứu (key-study) về sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
Theo ông Chris Freund, giám đốc điều hành của Mekong Capital, một công ty đầu tư vốn vào Traphaco, chiến lược của công ty là tập trung vào lĩnh vực kinh doanh dược phẩm chính và nhấn mạnh vào việc mở rộng kinh doanh một cách trực tiếp. Chính điều này đã đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty trong thời gian qua.
"Công ty cẩn thận về việc sử dụng dòng vốn và các đề xuất cho dự án đầu tư mới phải luôn phù hợp với chiến lược, ví dụ như các dự án mở rộng mạng lưới phân phối, tăng công suất sản xuất và sát nhập các công ty khác", ông Chris Freund nói.
Hiện tại, công ty đã có được nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai với một trang trại rộng lớn trồng thảo dược, đội ngũ nghiên cứu, hai cơ sở sản xuất, một thương hiệu mạnh và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.
Tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua, các quỹ đầu tư nước ngoài đều tỏ ra khá hài lòng với kết quả đạt được của Traphaco và ngỏ ý muốn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ tại Traphaco. Được biết, năm 2012, công ty đạt kết quả khả quan với 116 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 31% so với năm 2011. Với đà tăng trưởng mạnh trong thời gian qua và một nền tảng vững chắc như vậy, mục tiêu của Traphaco trong năm 2013 nhiều tham vọng. Theo đó, ban giám đốc công ty đã đặt mục tiêu cho doanh thu năm 2013 là 1.800 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2012, con số lợi nhuận sẽ là 147 tỷ đồng, tăng 26,7%.
(Nguồn: Traphaco)