![]() |
Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh. Ảnh: Zai Zai. |
Ở bảng A dành cho thí sinh dưới 16 tuổi, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Tiến Giáp (đàn bầu). Bảng B với các giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Hưng (đàn bầu), Đỗ Khắc Huấn (đàn nguyệt), Nguyễn Minh Trang (đàn tranh), Phạm Thị Phượng (đàn tỳ bà), Lê Minh (đàn nhị) và nhóm Đồng Nội (bộ môn hòa tấu dàn nhạc). Đây đều là các thí sinh đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Giải nhất còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Anh hiện thuộc biên chế Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội. Tuy nhiên, anh cũng từng là học sinh Nhạc viện và từng đoạt giải khuyến khích với bộ môn sáo trúc trong liên hoan lần thứ 2 cách đây 5 năm.
Ngoài ra 10 giải nhì, 14 giải ba, 3 giải khuyến khích cũng đã được trao cho các thí sinh khác.
So với Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc lần thứ hai, năm nay, Ban tổ chức đã đưa thêm bộ môn đàn tỳ bà và hòa tấu vào nội dung dự thi, nâng tổng số bộ môn thi lên thành 6, bên cạnh đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh và sáo trúc. Cuộc thi đã thu hút 179 thí sinh đến từ 13 đơn vị nghệ thuật, trong đó có 10 thí sinh khiếm thị đến từ trường Nguyễn Đình Chiểu, sáu thí sinh là người dân tộc Dao, Tày, H’mông, Mường.
![]() |
Hồ Hoài Anh giành giải Nhạc sĩ có tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc đạt chất lượng cao. Ảnh: Zai Zai. |
Bên cạnh những giải chính, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho nhóm nhạc Hy Vọng (trường Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội), nhóm nhạc đệm khoa Nhạc cụ truyền thống Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, giải Biểu diễn nhạc tài tử xuất sắc cho nghệ sĩ Phan Thanh Long (Nhạc viện TP HCM), giải Thí sinh đàn bầu nhỏ tuổi nhất cuộc thi cho Đặng Trần Duy (trường THCS Trưng Vương, Hà Nội), giải Người có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi cho nhạc sĩ, NSND Xuân Khải, giải Thí sinh dân tộc triển vọng cho Triệu Thái Mỵ - CĐ Văn học nghệ thuật Việt Bắc.
Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng tác giả có tác phẩm mới đạt chất lượng cao do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trao tặng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không nhiều nhạc sĩ tâm huyết sáng tác tác phẩm bằng nhạc cụ dân tộc. "Việc hàng chục thí sinh biểu diễn trùng một bản nhạc sáng tác từ 15-40 năm về trước thể hiện tình trạng thiếu các tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc", NSND Trần Quý nhận định.
Cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo, phong cách biểu diễn, góp phần bảo vệ các giá trị nghệ thuật truyền thống trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Ngọc Trần