Ông Nguyễn Phi Khứ, Trưởng phòng đào tạo ĐH và sau ĐH của ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) cho biết, so với hơn 100 học viên của toàn khóa thứ ba, học viên tại Hà Nội có kết quả tốt nghiệp cao nhất.
Chị Phạm Thị Thơm (công tác tại Học viện CNTT quốc tế), thủ khoa khóa 3 cho biết, chương trình đào tạo thạc sĩ qua mạng có nhiều ưu điểm. Học viên không phải đi lại nhiều, mỗi thầy dạy tại một địa điểm nhưng người học trên cả nước vẫn theo dõi được. Ngoài ra, học viên có thể chủ động thời gian theo học.
"Các môn học liên quan mật thiết với nhau, đòi hỏi người học phải chăm chỉ ở tất cả các môn. Người Việt mình còn e dè với hình thức học trực tuyến, nhưng theo tôi mô hình này đã thử nghiệm qua 3 khóa và rất thành công, cần được nhân rộng", chị Thơm nói.
![]() |
Học viên tại Hà Nội có kết quả cao nhất trong toàn khóa học. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Từ năm 2003, ĐH Quốc gia TP HCM thí điểm chương trình đào tạo thạc sĩ qua mạng. Đây là khóa thứ ba tốt nghiệp. Bắt đầu từ khóa 4, ĐH Quốc gia sẽ giao quyền quản lý mô hình đào tạo này cho ĐH Công nghệ thông tin với hình thức đào tạo theo tín chỉ.
Ngoài 3 điểm đào tạo thạc sĩ CNTT đã hoạt động ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, ĐH Công nghệ thông tin mở thêm một điểm ở Cần Thơ để đáp ứng nhu cầu của học viên.
Đầu vào của chương trình đào tạo không nhất thiết phải là ngành CNTT mà những ngành gần như Công nghệ sinh học, Toán - Tin, Vật lý, Tin học kinh tế cũng có thể theo học. Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét bảng điểm của những học viên này để quyết định các môn học chuyển đổi.
Hoàng Thùy