Không nên nhầm lẫn chuẩn với các ứng dụng và nền tảng áp dụng chuẩn. OOXML đang được xem xét để thông qua và trở thành chuẩn "mở", có nghĩa là nó độc lập với ứng dụng và hệ điều hành.
Nếu chúng ta nhìn khác đi về vấn đề tiền trả cho bản quyền phần mềm thì:
1. Đó là đầu tư về công cụ tác nghiệp, cũng tương tự như tiền điện, nước, điện thoại, dịch vụ... Trả tiền cho một công cụ tác nghiệp tốt, có giá trị sử dụng, tiết kiệm chi phí do phải đào tạo lại người sử dụng thì đây là vấn đề chi phí và hiệu quả. Các dự án nguồn mở èo uột cho thấy hiệu quả đầu tư vào việc sử dụng nguồn mở không cao.
2. Việc dùng phần mềm có bản quyền giúp cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin Việt Nam trên thế giới. Khi chúng ta muốn tham gia vào thương trường CNTT toàn cầu, chúng ta phải chấp nhận tuân thủ luật về quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận với Microsoft mua phần mềm có bản quyền đã thực sự làm giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trong các thống kê của BSA. Đó là sự đầu tư hiệu quả.