![]() |
![]() |
![]() |
Năm 1884, tại Paris Salon, Sargent trình làng tác phẩm tâm đắc Madame X, chân dung thiếu phụ 23 tuổi người Mỹ Virginie Gautreau. Thể hiện người mẫu với dáng vẻ kiêu hãnh, cùng cách phục trang khiêu khích khi mặc chiếc váy hở vai, họa sĩ đã gây sốc cho người xem thời bấy giờ. Các nhà phê bình gọi Madame X là tác phẩm khiêu dâm. Sau lần trình làng đó, Sargent chán nản và nhiều lúc không còn muốn theo đuổi đề tài chân dung.
![]() |
Đầu những năm 1890, Sargent chuyển sang thể hiện theo phong cách ấn tượng Pháp, và đã gây ấn tượng với công chúng qua hai tác phẩm nổi tiếng Claude Monet vẽ tranh tại bìa rừng và Hoa hồng và hoa huệ tây.
Trong cuộc đời của mình, ông vẽ hơn 500 tranh chân dung. Năm 1907, họa sĩ chuyển sang vẽ phong cảnh. Trước khi qua đời năm 1925 tại London, ông để lại hơn 1.000 họa phẩm miêu tả thiên nhiên những nơi ông đã dừng chân.
(Click vào ảnh để xem rõ hơn)
|
|
|
T.N. (theo ABC)