Người gửi: Mỹ Ngọc - Văn phòng luật sư Việt Mỹ
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, M.F chỉ có thể phải bồi thường dân sự
Ông Chính nói rằng có dấu hiệu của hành vi "cướp" và "cưỡng đoạt". Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định mặt khách quan của hai tội này đều phải có hành vi dùng vũ lực là dấu hiệu bắt buộc, tuy nhiên như chúng ta đã biết, không hề có việc dùng vũ lực ở đây nên không có mặt khách quan của tội phạm.
Đồng thời MobiFone cũng không thể là chủ thể của tội phạm hình sự vì MobiFone là một tổ chức. Đây đơn thuần chỉ là một vụ việc dân sự và sẽ được giải quyết bằng tòa dân sự nếu đương sự có yêu cầu. Còn nếu anh Hoàn, anh Sơn và những khách hàng khác không có yêu cầu (cụ thể là không khởi kiện MobiFone ra tòa) thì sự việc cũng chỉ dừng lại ở mức độ thỏa thuận, dàn xếp giữa các bên.
Theo chúng tôi, anh Hoàn, anh Sơn và các khách hàng khác của nên khởi kiện nhà cung cấp ra toà để được bồi thường thiệt hại do việc ngừng cung cấp dịch vụ gây ra, bên cạnh đó cũng làm tăng chất lượng phục vụ của các nhà cung cấp dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là trong những lĩnh vực còn nhiều thế độc quyền như lĩnh vực viễn thông này.