Video: cnhubei
Khoảng 13h ngày 28/4, bức tường lớn trong một khu vực nhà máy bỏ hoang đổ sập, và những tảng gạch vữa lớn đè trúng gần 20 chiếc xe đỗ sát bên. Trước đó, có thể thấy những tấm băng rôn bay phần phật vì gió lớn qua video ghi lại từ camera giám sát.
Đến ngày 4/5, theo Jimu News, số xe bị bức tường đổ trúng thuộc về một hãng cho thuê xe và một hãng bán xe cũ đặt tại nhà máy bỏ không. Cả hai hãng ước tính khoản thiệt hại khoảng 433.000 USD. Hãng sở hữu chiếc siêu sang Rolls-Royce chịu mất mát nhiều nhất.
Sau tai nạn, Chu Thiếu Long, chủ hãng cho thuê xe, đăng video trên trang mạng xã hội, tìm bên chịu trách nhiệm cho việc bức tường bị đổ. Tuy nhiên, cả người này cũng như hãng bán xe cũ đều không thể xác định được bên liên đới, và việc bồi thường thiệt hại vẫn chưa có câu trả lời.

Bức tường đổ (khoanh đỏ) đè sập loạt ôtô đỗ sát bên, và là một phần tường bao của nhà máy bỏ không. Ảnh: Sina
Long nói rằng anh chưa bao giờ nghe ai đề cập đến những nguy hiểm liên quan tới bức tường hay những nguy cơ về an toàn ở nhà máy bỏ không này. Bức tường gạch cao khoảng 10 m, dài 30 m và dày 20 cm.
Tại hiện trường, các xe bị tường đè gần như đều bị dập phẳng phần nóc. Với mẫu siêu sang Rolls-Royce Ghost, cả cột A, B và C đều gãy và hư hỏng, thậm chí hệ thống treo cũng bị ảnh hưởng, theo Long. "Chúng tôi đã nhờ nhiều chuyên gia kiểm tra, và tất cả đều nói chiếc xe không thể sửa được nữa", Long cho biết.
Người đàn ông này cũng nói rằng cả công ty của anh và hãng bán xe cũ đều không mua bảo hiểm cho các xe đang kinh doanh, nên đây không phải là một vụ lừa đảo về bảo hiểm. Khi một số người nói rằng lỗi một phần do mình khi nơi xảy ra sự cố không phải một bãi đỗ xe đúng tiêu chuẩn, Long cho biết anh đã trả tiền thuê nơi này và không có lựa chọn nào khác, và thời hạn hợp đồng là một năm, kể từ tháng 9/2022.
Tuy nhiên, cả công ty của Long cũng như hãng xe cũ khi thuê khu vực này gần như chỉ thỏa thuận bằng miệng với bên cho thuê, vì thế những vấn đề về pháp lý khi có sự cố xảy ra là rất khó giải quyết.
Mỹ Anh