![]() |
|
Ảnh chụp trang trung tâm mạng thông tin của ĐHBK lúc 7h30' sáng nay (26/7). |
Cứ theo như ngôn từ của tay hacker này cũng như những trao đổi trên diễn đàn của nhóm tự xưng là “Liên minh Hacker Việt Nam”, thì việc tấn công các trang web nội địa khá dễ dàng. Nhưng “chỉ vì sự phát triển của CNTT VN” nên chúng mới không ra tay.
Trên thực tế, đa phần các đối tượng tham gia đều không có đủ trình độ để phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật, mà chỉ nhặt nhạnh các hướng dẫn đã “dọn sẵn” trên Internet. Có lẽ chỉ cần trình độ ngoại ngữ và máy tính căn bản để hiểu được một số thuật ngữ, một người đã có thể xưng danh hacker. Sau đó, Việt hoá những gì mình tìm được để “đào tạo” cho các newbie - kẻ mới vào nghề. Để có thể tự nghĩ ra những dòng lệnh "chết người" như “/scripts/..%fc%80%80%80%80%af..” hay “/_vti_bin/..%%35%63..%%35%63..”, thì hackerVN còn phải chờ đợi đến khi nền CNTT Việt Nam bắt kịp được với thế giới.
Hiện nay, các tài liệu hướng dẫn chi tiết cách hack, từ đơn giản đến cao cấp, xuất hiện tại mọi ngóc ngách của “thế giới ngầm” Internet. Đồng thời, các công cụ tạo virus đều có sẵn trên nhiều website cá nhân.
Mặc dù news.hut.edu.vn chỉ là trang trung tâm mạng thông tin nội bộ của Đại học Bách Khoa, nhưng nó chỉ ra một thực tế rằng yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống mạng.
Hiện tại, trang này đã hoạt động trở lại bình thường.
Văn Bình
