Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi kết hôn được 11 năm. Trong talkshow cuối tháng 6, Thể Nhi cho biết thích nói xấu, trêu chọc chồng. Cô hay giận dỗi nhưng may mắn Trần Tiểu Xuân luôn nhường nhịn, dỗ dành để cô vui. Vì thế, dù chồng có nhiều khuyết điểm, Ứng Thể Nhi hạnh phúc khi ở bên anh.
"Nhường nhịn, dịu dàng với vợ" là một trong số điều Trần Tiểu Xuân hứa với vợ trong đám cưới năm 2010. Lúc đó, anh đọc "khế ước bán thân" với nội dung: "Thu nhập hàng tháng anh sẽ giao hết cho em. Tiền tiêu vặt em tùy ý cho. Anh phụ trách nhà cửa điện nước, em thích mua gì tùy em, miễn là em thích. Anh sẽ làm mọi việc nhà, muốn sinh con, con trai hay con gái là tùy em. Anh sẽ đối xử tốt với người thân của em, dịu dàng với em. Baby, anh yêu em".

Vợ chồng Trần Tiểu Xuân, Ứng Thể Nhi. Anh 54 tuổi, hơn vợ 16 tuổi.
Trước khi quen Ứng Thể Nhi, Trần Tiểu Xuân nhiều tính xấu. Trên Mango TV, tài tử cho biết thời trẻ anh lầm lì, ương ngạnh, hay đánh nhau. Anh thường mắng paparazzi, văng tục khi bị chụp ảnh lén. Vì thế, nhiều người nhận xét tài tử hung hăng, "không dễ động vào". Có giai đoạn Trần Tiểu Xuân thích chơi bời thâu đêm ở quán bar. Khi mẹ anh mới qua đời, tối nào Tiểu Xuân cũng đi uống rượu, nhiều lần gây sự với người xung quanh.
Anh quen Ứng Thể Nhi đầu thập niên 2000, khi cô từ Mỹ tới Hong Kong đóng phim, hai người chung công ty quản lý. Trần Tiểu Xuân để ý Ứng Thể Nhi vì cô hoạt bát, hay cười. Anh nói: "Tính tôi hướng nội nhưng rất thích những cô gái hay cười. Khi gặp Ứng Thể Nhi, tôi bị hút hồn bởi nụ cười ngọt ngào của cô ấy". Đôi diễn viên bí mật hẹn hò, công khai tình cảm năm 2007.
Tình yêu với cô gái kém 16 tuổi làm Trần Tiểu Xuân thấy như được nắng ấm chiếu vào cuộc đời, làm anh biết thỏa hiệp và dễ xúc cảm hơn. Trên On, tài tử cho biết Ứng Thể Nhi buồn khi anh vướng điều tiếng xấu, hay bị chê bai hành xử nóng nảy, vì thế anh điều chỉnh bản thân, dần dần mềm mỏng, bớt uống rượu. Thể Nhi nói có lần đi cùng Trần Tiểu Xuân, fan chạy lại xin chụp ảnh cùng nhưng bạn trai sầm mặt. Cô bèn xin lỗi khán giả, chủ động đề nghị họ "hay là bạn chụp ảnh với tôi nhé". Sự hòa nhã, thân thiện của Ứng Thể Nhi làm Trần Tiểu Xuân nhìn nhận lại bản thân, bớt lầm lì, khó chịu. Từ người bi quan, tự ti, anh học được cách hài hước hơn.
Khi cầu hôn Ứng Thể Nhi, Trần Tiểu Xuân rủ 30 người bạn của anh đến ủng hộ tinh thần nhưng vẫn run, không thốt nên lời. Anh khóc trong khi Ứng Thể Nhi bật cười vì thấy bạn trai tội nghiệp. Theo On, ngày cưới, cô dâu cũng tươi cười cả buổi lễ còn chú rể khóc đỏ mắt.
Trần Tiểu Xuân, Ứng Thể Nhi khóc khi xem lại video cầu hôn, ở show truyền hình năm 2018. Video: Choco TV.
Nam diễn viên giữ lời hứa thuận theo ý thích của vợ. Anh nói: "Ở bên cô ấy rất yên tâm và thoải mái nên điều gì tôi cũng nghe vợ. Sau mỗi lần cãi nhau, tôi luôn dỗ dành cô ấy. Một người đàn ông nhường nhịn một cô gái là lẽ thường tình. Tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn với vợ vì nếu như thế, cuối cùng, người thua là tôi".
Đôi vợ chồng không ít lần cãi nhau nhưng không bao giờ nhắc đến ly dị. Tài tử cho biết đã chọn kết hôn, sẽ gắn bó, trân trọng bạn đời vì hôn nhân không phải trò đùa, đặc biệt là khi cả hai có con. Anh muốn được như cha của mình, dù vất vả, vẫn thương yêu và gắn bó với mẹ anh suốt cuộc đời.

Đôi vợ chồng bên con trai đầu lòng. Năm ngoái, Thể Nhi sinh con trai thứ hai. Ảnh: On.
Tiểu Xuân lớn lên trong gia đình làm nông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thuở nhỏ, anh vài lần ngất khi làm đồng vì thiếu dinh dưỡng. Nhà nghèo, không đủ ăn, cha mẹ anh đem con trai nhỏ nhất cho người khác làm con nuôi, nhận về 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng). Đến nay, tài tử luôn đau đáu về người em thất lạc.
Năm 13 tuổi, Trần Tiểu Xuân bỏ học theo cha mẹ tới Hong Kong mưu sinh. Anh từng bê gạch, phục vụ quán ăn... Năm 16 tuổi, khi bưng bê ở quán, anh bị chủ kéo tóc đập đầu xuống bàn, bắt anh ăn con ruồi trong đồ ăn của khách. Tức giận và nhục nhã, Trần Tiểu Xuân xách đồ đạc dọn khỏi quán, sau đó xin làm nhân viên ở một tiệm cắt tóc, gội đầu. Một lần nghe khách kể chuyện chuẩn bị thi làm diễn viên múa của đài TVB, nếu được chọn, mỗi tháng nhận lương 700 HKD (khoảng hai triệu đồng), Trần Tiểu Xuân bắt chước đi thi. Anh không ngờ được chọn, từ năm 18 tuổi (1985), chàng vũ công được giới thiệu múa phụ họa cho các tên tuổi Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân...
Trần Tiểu Xuân trong "Lộc Đỉnh Ký". Video: TVB.
Năm 1994, Trần Tiểu Xuân lấn sân điện ảnh với vai phụ trong hai tác phẩm Vãn cửu chiêu ngũ (đạo diễn Trần Đức Lâm) và Cành vàng lá ngọc (đạo diễn Trần Khả Tân). Anh được đề cử Diễn viên mới xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng với hai phim này. Thể hiện ấn tượng từ những tác phẩm đầu tay giúp Trần Tiểu Xuân tiến xa hơn trong lĩnh vực phim ảnh, xây dựng tên tuổi với vai chính trong các phim Lộc Đỉnh Ký, Người trong giang hồ, Hoắc Nguyên Giáp...
Nghinh Xuân