Trận cầu bị chỉ mặt là trận Liverpool - Debrecen, diễn ra ngày 19/9/2009.
Theo Ekstra Bladet, Liverpool không nằm trong diện tình nghi. Nhân vật mà nhật báo này cho là đã nhúng chàm là quyết thủ môn người Montenegro của đội bóng Hungary Vukasin Poleksic.
"Poleksic đã bị mua chuộc để dảm bảo trận đấu có ít nhất ba bàn thắng", nhật báo báo Đan Mạch viết.
Trận cầu trong khuôn khổ lượt thứ nhất vòng bảng Champions League mùa 2009-2010 này sau đó kết thúc với phần thắng 1-0, thuộc về chủ nhà Liverpool.
Người ghi bàn duy nhất hôm đó là tiền đạo Dirk Kuyt với cú sút cận thành ở phút bù giờ thứ nhất hiệp một.
Nhưng trong một số tin nhắn điện thoại mà cảnh sát thu thập được, những tay dàn xếp tỷ lệ độ đã rất tức giận khi thủ quân Gerrard của Liverpool không thể tận dụng được một số cơ hội ngon ăn.
Poleksic cũng được cho là đã bị mua chuộc trong một trận cầu khác ở vòng bảng Champions League mùa đó, trận Debrecen thất thủ 3-4 trước Fiorentina trong khuôn khổ lượt đấu thứ ba.
Thủ môn của Debrecen đã bị cấm thi đấu hai năm vì không báo cáo chuyện các tay dàn xếp tỷ số tiếp xúc với anh trước trận đấu với Fiorentina.
Poleksic sau đó đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS). CAS đã bác đơn kháng cáo của thủ môn người Montenegro này, nhưng thừa nhận họ không thể chứng tỏ kết quả trận Debrecen - Fiorentina bị dàn xếp.
Đầu tuần này, cảnh sát châu Âu Europol thông báo về kết quả cuộc điều tra được mô tả là quy mô nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực chống tội phạm dàn xếp tỷ số trong thể thao.
Europol khẳng định trong thời gian qua có hơn 380 trận đấu ở châu Âu bị dàn xếp tỷ số. Trong hai trận đấu ở Champions League có một trận diễn ra tại Anh trong khoảng 3 hoặc 4 năm gần đây.
Có khoảng 425 trọng tài, quan chức câu lạc bộ, cầu thủ và tội phạm được xác định có liên quan.
Europol cho hay những trận đấu có mùi này gồm cả vòng loại World Cup, Euro, hai trận đấu tại Champions League và một số trận đấu ở những giải đỉnh cao tại châu Âu. Cuộc điều tra được tiến hành từ 18 tháng qua.
Phương Minh