Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh ghi nhận doanh thu xấp xỉ 70 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc cho Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (đơn vị quản lý chuỗi Thegioididong và Điện Máy Xanh) thuê mặt bằng, văn phòng, tài sản và thương hiệu.
Công ty báo lãi gộp chưa đến một tỷ đồng, nhưng nhờ doanh thu hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế giai đoạn này xấp xỉ 7 tỷ đồng và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khi "về một nhà" với Thế Giới Di Động, lãi tiền gửi luôn đóng vai trò quan trọng giúp công ty xoá dần lỗ luỹ kế những năm trước đó.
Tính đến cuối tháng 6, công ty còn lỗ luỹ kế hơn 28 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 255 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng hơn 16 tỷ đồng và tiền gửi tại FE Credit có kỳ hạn dưới 12 tháng với lãi suất 8,2% một năm hơn 150 tỷ đồng.
Trần Anh đặt mục tiêu năm nay doanh thu 130 tỷ đồng và lãi sau thuế 12,5 tỷ đồng. Công ty cho biết chiến lược kinh doanh vẫn là tận dụng lợi thế mặt bằng lớn để cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh. Tổng giá trị hợp đồng cho thuê của công ty đã ký trị giá khoảng 550 tỷ đồng, trong đó 137 tỷ đồng sẽ được ghi nhận trong vòng một năm.
Chuỗi điện máy Trần Anh rời thị trường sau thương vụ sáp nhập vào Thế Giới Di Động được công bố lần đầu giữa tháng 8/2017. Khi đó, Thế Giới Di Động muốn nhận chuyển nhượng trên 25% vốn cổ phần của Trần Anh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Giữa năm sau, doanh nghiệp dẫn đầu thị phần điện máy nâng tỷ lệ sở hữu tại Trần Anh lên 99,33% và thay đổi toàn bộ ban điều hành.
Việc thâu tóm Trần Anh được xem là nước cờ để Thế Giới Di Động chiếm lĩnh thị trường phía Bắc nhanh hơn trước sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đối thủ. Trần Anh sau đó thanh lý toàn bộ hàng tồn kho, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản và cho thuê tài sản vô hình để phục vụ chiến lược mới.
Phương Đông