Hôm 24/2, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân đến khám với các triệu chứng điển hình của trầm cảm như buồn bã kéo dài, cảm giác thiệt thòi, đau khổ, dễ xúc động, tự ti. Bà cũng thường xuyên cáu giận, khó ngủ, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, tủi thân. Ngoài ra, bệnh nhân còn gặp các vấn đề thể chất như đau đầu buổi sáng, chóng mặt nhẹ, giảm trí nhớ.
Tiền sử bệnh lý cho thấy bà từng bị tăng huyết áp, suy thận mạn độ 3, đau thần kinh tọa và rối loạn mỡ máu. Suốt 8 năm qua, bà là người chăm sóc chính cho chồng bị tai biến mạch máu não, nay phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em gái chồng mắc bệnh. Việc này khiến bà không còn thời gian tham gia các hoạt động yêu thích như múa hát hay đi chơi, làm tăng thêm áp lực.
Qua các bài kiểm tra tâm lý, bác sĩ Chung chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm nặng kèm suy giảm nhận thức. Bệnh nhân được chỉ định điều trị toàn diện, bao gồm hỗ trợ tâm lý và kiểm soát các bệnh nền, thời gian điều trị dự kiến kéo dài.
Bác sĩ Chung nhận định, gánh nặng chăm sóc là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng về thể chất, tinh thần và tài chính cho người chăm sóc, đặc biệt khi họ phải hỗ trợ người bệnh mạn tính hoặc khuyết tật. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa gánh nặng này và nguy cơ trầm cảm, nhất là ở người lớn tuổi. Cảm giác cô lập xã hội, thiếu sự hỗ trợ và trách nhiệm kéo dài có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm, lo âu, đồng thời suy giảm chất lượng sống.
Trường hợp của bệnh nhân này cho thấy vai trò người chăm sóc chính trong thời gian dài đã tạo áp lực tâm lý lớn. Việc mất đi các hoạt động xã hội, không có thời gian cho bản thân và thiếu sự hỗ trợ từ gia đình là những yếu tố nguy cơ chính khiến tình trạng trầm cảm trở nên nghiêm trọng hơn.
Ảnh minh họa: Phùng Tiên
Để giảm bớt áp lực, bác sĩ khuyến cáo gia đình nên quan tâm, thông cảm và hỗ trợ nhiều hơn cho người chăm sóc. Trong trường hợp khó khăn, có thể cân nhắc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài như thuê người chăm sóc hoặc gửi người thân vào trung tâm dưỡng lão uy tín, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế.
Thúy Quỳnh