- Các tranh luận nào đã được ban tổ chức đưa ra trong việc chấm điểm và xem xét trao giải thưởng?
- Hầu như không có bất cứ tranh luận nào. Ban tổ chức đưa ra một quy chế chấm thi và tất cả các Ban giám khảo ở các thể loại phim tranh giải đều phải tuân thủ theo đó.
Kết quả được công bố là hoàn toàn do Ban giám khảo quyết định, có biên bản ghi lại để xác minh. Cụ thể, số điểm dành cho mỗi phim và cá nhân được giải đều được lưu một cách cẩn thận và rõ ràng.
![]() |
Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam Trần Luân Kim. Ảnh: O.T. |
- Vì sao cùng là Cánh diều bạc, nhưng phim "Trái tim bé bỏng" được trao sau phim "Nụ hôn thần chết", tạo nên cảm giác không cân bằng giữa hai phim được giải?
- Diễn biến của đêm trao giải đã được lên khung chương trình từ trước với đầy đủ các yếu tố liên quan như: nhân vật đọc tên trao giải, thời gian... Việc không có Cánh diều vàng khiến cho Ban tổ chức phải ứng phó trong đêm bằng cách trao một giải trước, một giải sau. Bởi nếu công bố cùng lúc 2 giải bạc và thông báo không có giải vàng thì làm mất tính hồi hộp, hấp dẫn của lễ.
Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng là xét về thứ tự cao thấp trong danh sách được giải thì điểm của phim Trái tim bé bỏng cao hơn điểm của phim Nụ hôn thần chết, nên được trao giải sau. Ngoài ra, quyền lợi của cả hai giải bạc là như nhau.
- Làm sao để khán giả xem được các phim tài liệu đạt giải?
- Đây cũng thực sự là bài toán với Hội điện ảnh, bởi làm phim mà không có "đầu ra". Thực tế, Hội không có nguồn phim bởi thể loại tài liệu ít được chú tâm sản xuất và quảng bá rộng rãi. Việc xin phép được sử dụng và chiếu giới thiệu các tác phẩm này từ nhà sản xuất cũng gian nan.
Tuy nhiên, trong khả năng có hạn, Hội điện ảnh cũng cố gắng đưa phim tài liệu đến gần với khán giả. Cụ thể, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Điện ảnh Việt Nam (1953-2008), Ban tổ chức đã chiếu giới thiệu 4 phim tài liệu nhựa kèm theo các đề cử của mục phim truyện nhựa. Trang web tổng hợp nhiều thể loại phim Việt Nam cũng đang được gấp rút hoàn thành để trở thành nơi lưu trữ số lượng lớn các tác phẩm có giá trị của điện ảnh Việt Nam.
- Cách chấm điểm cho thể loại phim truyền hình dài tập?
- Ban giám khảo của thể loại phim truyền hình dài tập bao giờ cũng phải làm việc từ rất sớm so với các nhóm khác, vì phải xem tất cả các tập phim từ đầu đến cuối. Kết quả cũng được căn cứ trên số điểm được chấm cho từng phim.
Ban tổ chức cũng tiếp thu ý kiến từ báo chí về việc tập hợp nhiều anh em nghệ sĩ, không chỉ là Ban giám khảo, để xem trước các phim tranh giải, nhằm có ý kiến đánh giá, nhận xét sát thực hơn.
- Vì sao Cánh diều vàng ít nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ?
- Đa số các nhà tài trợ, khi được Ban tổ chức đề nghị, đều nhắm đến quyền lợi và chỉ chấp thuận khi có quyết định truyền hình trực tiếp từ các nhà đài. Mà việc có được giấy phép lên sóng trực tiếp không dễ, tốn khá nhiều thời gian nên cũng ảnh hưởng đến kinh phí tổ chức giải.
Tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội Điện ảnh Trần Luân Kim cũng chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức, dẫn đến một số khiếm khuyết nhỏ trong lễ trao giải. Nhưng theo ông, "cần có cái nhìn thông cảm với ban tổ chức, bởi trong tình trạng thiếu nhân lực, tài chính như hiện nay, việc tổ chức một giải thưởng chỉn chu là điều không dễ dàng".
Cũng theo PGS-TS Trần Luân Kim, Việt Nam lâu nay đã thiếu một cơ sở hạ tầng thích hợp cho công tác làm phim so với các nước phát triển về bộ môn nghệ thuật này. Cho nên, việc tuyên dương các nỗ lực sáng tạo cho phim ảnh Việt Nam là cần thiết, để thúc đẩy tinh thần cũng như sự hứng khởi cho các tập thể, êkíp điện ảnh. Đó cũng là lý do vì sao, những năm gần đây, giải thưởng của Hội điện ảnh đã được công bố rộng rãi với các đêm trao giải được truyền hình trực tiếp, chứ không gói gọn trong phạm vi nội bộ như trước đây. Chia sẻ tại buổi họp báo, đạo diễn Đinh Anh Dũng cho rằng ban tổ chức cần thay đổi cách thức tổ chức các buổi lễ trao giải bằng cách giảm bớt các yếu tố nghiêm túc, căng thẳng để tạo ra không khí vui tươi, nhẹ nhàng. Theo ông, đó cũng là cách thu hút thêm sự quan tâm và hứng khởi của khán giả với điện ảnh. Đây là đầu tiên, giải thưởng Cánh diều vàng tổ chức tại TP HCM, cụ thể hóa mong muốn đẩy mạnh việc xã hội hóa điện ảnh của Hội điện ảnh Việt Nam. |
Nhiêu Huy
ghi