Khi đưa ra trái phiếu chiết khấu, các nhà quản lý Kho bạc Nhà nước cũng như các chuyên gia đánh giá rất cao hình thức huy động vốn mới này với những nhận xét: mở ra cơ hội huy động được vốn trung và dài hạn, từ đó tạo được ra "thị trường nợ" tạo vốn cho đầu tư phát triển, tạo thêm cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn và giúp người dân có nhiều cơ hội chọn lựa hình thức đầu tư, nâng cao một bước sự hiểu biết của công chúng với thị trường tài chính... Thế nhưng sau một tháng phát hành, Kho bạc Nhà nước TP HCM chỉ bán được khoảng 5 tỷ đồng trái phiếu chiết khấu, trong khi trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất thấp hơn thì lại bán được cả trăm tỷ.
Khác với những hình thức gửi tiền truyền thống tại ngân hàng và cả với trái phiếu kho bạc thông thường, trái phiếu chiết khấu có ưu điểm là người mua có thể rút tiền bất cứ lúc nào, được hưởng số tiền lãi ở một mức hợp lý cho đến ngày muốn rút tiền về, trong khi trái phiếu kỳ hạn 2 năm thì không được hưởng nếu chưa đủ tròn một năm.
Trong trường hợp cần tiền bán lại trái phiếu thì giữa người bán và người mua sẽ thỏa thuận để chia khoản lãi suất 7,2% theo hướng người đang sở hữu sẽ nhận một phần của lãi suất đã phát sinh trong những tháng mà mình nắm giữ trái phiếu kho bạc. Và rất nhiều người còn băn khoăn là liệu việc bán lại trái phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán có thuận lợi rồi định giá trái phiếu để bán ra sao...? Tất cả đều quá mới mẻ với đại đa số người dân.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP HCM Nguyễn Thị Nhơn nói, người dân vẫn chưa quen với loại trái phiếu chiết khấu này. Do vậy, Kho bạc đang tích cực tuyên truyền, các công ty chứng khoán cùng tham gia tư vấn để người dân có thể yên tâm đầu tư vào trái phiếu kho bạc, một hình thức đầu tư an toàn tuyệt đối. Việc làm này cần thiết khi tới đây "thị trường nợ" của Việt Nam sẽ phát triển cùng "thị trường vốn" và không thể thiếu những nhà đầu tư biết "chơi" trái phiếu chiết khấu.
Tuổi Trẻ, 19/5