![]() |
Tìm kiếm một hành tinh xanh như trái đất trong vũ trụ chẳng khác nào tìm kim đáy bể. |
Trong một nghiên cứu công bố hôm nay, WWF cho biết tốc độ "cướp phá” của con người đã vượt xa khả năng hỗ trợ sự sống của trái đất. Hơn 1/3 tài nguyên thiên nhiên đã bị con người phá hủy trong vòng 3 thập kỷ qua, trong đó diện tích rừng mất khoảng 12%, đa dạng sinh học biển giảm 1/3 và nước ngọt chỉ còn lại 45%.
Cũng theo báo cáo, nếu tính sự suy giảm chất lượng của hệ sinh thái nước ngọt, biển và rừng, lấy mốc là năm 1970 với chỉ số 100, thì nay, chỉ trong vòng một đời người, nó đã giảm xuống còn khoảng 65%. Các nhà khoa học khi kiểm tra số liệu của 350 loài thú, chim, bò sát và cá, cũng đã tìm thấy một lượng lớn các loài chỉ còn lại phân nửa số cá thể.
Các chuyên gia cho biết trong vòng nửa thế kỷ nữa, biển sẽ trở nên vắng bóng cá, trong khi rừng - kho chứa chất thải carbonic cho chúng ta - hoàn toàn bị phá hủy, còn nước sạch sẽ trở nên vô cùng khan hiếm và bị ô nhiễm.
"Dường như mọi thứ đang trở nên tồi tệ với tốc độ nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Chưa có một loài đơn lẻ nào lại gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến như loài người”, Martin Jenkins, cố vấn cao cấp của Trung tâm Quan trắc Bảo tồn Thế giới ở Cambridge (Anh), người đã tham gia làm báo cáo này, nhận định.
Theo những con số đưa ra từ Trung tâm này, loài tê giác đen đã giảm từ 65.000 con vào năm 1970 xuống còn khoảng 3.500 con ngày nay. Quần thể voi châu Phi rớt từ 1,2 triệu cá thể năm 1980 xuống còn hơn nửa triệu, trong khi dân số của loài hổ tụt dốc thê thảm - 95% - trong vòng một thế kỷ qua. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn rất khó để xác định xem có bao nhiêu loài đã biến mất, bởi vì thường thì một loài nào đó sẽ tuyệt diệt khoảng 50 năm trước khi chúng ta chính thức tuyên bố chúng tuyệt chủng.
Bản báo cáo cũng đã buộc tội Mỹ - nước gây áp lực nặng nề nhất lên môi trường. Trung bình, mỗi người dân Mỹ tiêu thụ tài nguyên gần gấp đôi so với một người Anh, và gấp 24 lần so với nhiều người dân ở châu lục Đen. Phải cần tới 12,2 hecta mới đủ nuôi một người ở đất nước giàu có nhất thế giới, trong khi con số đó là 6,29 hecta cho mỗi người Anh và 1/2 ha cho mỗi người Burundi. Một phát ngôn viên của WWF cho biết, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tiêu thụ tài nguyên như tốc độ trung bình của người Anh và Mỹ, chúng ta sẽ cần tới ít nhất là 2 hành tinh giống như trái đất sau 50 năm nữa.
Từ nhiều dữ kiện và các phân tích khoa học, WWF đưa ra hai kịch bản đối lập: Hoặc là con người kiềm chế lối sống hoang phí của họ và phải giảm tốc độ tiêu thụ một cách nhanh chóng; Hoặc là hành tinh chúng ta sẽ không thể nuôi sống được dân số đang bùng nổ của nó. Đến lúc đó, con người buộc phải tìm nơi định cư trên các hành tinh mới. Tuy nhiên, vì 50 năm là quãng thời gian khá ngắn ngủi, và việc tìm ra một miền đất hứa mới vẫn còn là chuyện viễn tưởng, cho nên lựa chọn duy nhất của chúng ta là phải cắt giảm tiêu thụ, và phải bắt đầu ngay từ hôm nay.
B.H. (theo Cosmi)