![]() |
Sư tử châu Phi chết vì dịch bệnh. |
"Khí hậu nóng lên không chỉ ảnh hưởng tới các rạn san hô dưới đáy biển hay gia tăng số ca bệnh sốt rét, mà nó còn làm tăng tất cả các dịch bệnh từ cảm, sốt đến thương hàn, ỉa chảy ở người và động vật... trên phạm vi toàn cầu", ông Richard Ostfeld, Viện nghiên cứu hệ thống sinh thái Millbrook (Mỹ), thông báo.
Tại Hawaii, trong hai năm qua, muỗi anophele đã gieo bệnh sốt rét đến các loài chim ở đây, khiến chúng chết hàng loạt. Tại Australia, nhiều rạn san hô chết vì một loài vi khuẩn. Còn ở bờ biển miền đông nước Mỹ, người ta đã phát hiện hàng nghìn tấn sò, ốc bị bệnh và chết vì một loại virus gây bệnh nấm.
Nghiên cứu cũng cho thấy, dịch bệnh ở người cũng tăng lên nhiều trong 2 năm qua. Tại Đông Phi, lượng mưa tăng, khí hậu ẩm và nóng tạo ra dịch sốt Rift-Valley, giết chết nhiều nghìn người. Tại Ấn Độ và Indonesia, các bệnh nhiệt đới như sốt rét, đậu mùa cũng khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Bình thường, các virus gây bệnh bị chết một phần lớn khi mùa đông đến. Tuy nhiên do khí hậu toàn cầu nóng lên, mùa đông ngày một ngắn hơn, nên các virus cứ sống sót và phát triển từ năm này qua năm khác. Để hạn chế dịch bệnh, các nhà khoa học cho rằng, chính phủ các nước phải có chính sách đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về ảnh hưởng của thời tiết tới con người, động vật và cây trồng.
Minh Hy (theo dpa)