Singapore có 4 ngôn ngữ chính thức được quy định trong hiến pháp là tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại, tiếng Tamil và tiếng Anh. Trong đó, ngôn ngữ quốc gia là tiếng Mã Lai, phản ánh văn hóa bản địa của quốc gia này trước khi người Anh đến đây năm 1819. Quốc ca Majulah Singapura hay Onward Singapore được hát hoàn toàn bằng tiếng Malay.
Tiếng Mã Lai sử dụng ở Singapore được gọi là Bahasa Melayu, chủ yếu được nói bởi cộng đồng người Malaysia, chiếm khoảng 13% dân số cả nước. Ở trường học và nơi làm việc, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất. Vì vậy, hầu hết người Singapore đều có thể nói 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ (gồm tiếng Quan Thoại, tiếng Tamil hoặc tiếng Mã Lai).
Lan Hương