Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng là em trai hoàng thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long.
Nguyễn Phúc Bảo Long (1936-2007) là hoàng thái tử cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Năm 3 tuổi, Bảo Long được phong hoàng thái tử (7/3/1939) và bắt đầu học với một vị hoàng tộc uyên bác thuộc phủ Tuy Lý Vương là nhà văn Ưng Quả.
Từ nhỏ, Bảo Long đã được thụ hưởng nền giáo dục Pháp và là người rất thông minh. Sau ngày vua Bảo Đại thoái vị, ông cùng hoàng hậu Nam Phương dọn về cung An Định bên bờ sông An Cựu sống. Năm 1947, Bảo Long cùng mẹ và các em sang Pháp sinh sống, làm việc cho đến khi qua đời.
Ông từng theo học trường quân sự Saint Cyr rồi gia nhập tiểu đoàn lính lê dương Pháp, chiến đấu ở Algerie. Cuộc đời hoàng thái tử cuối cùng của triều Nguyễn gặp nhiều bi thương, trắc trở.