Shakespeare sinh năm 1564 tại Stratford-upon-Avon, được xem là nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất của Anh.
Cha ông là John Shakespeare - người thợ làm găng tay, ủy viên hội đồng địa phương đến từ Snitterfield và mẹ là bà Mary Arden, con gái của một chủ đất giàu có.
Năm 18 tuổi, ông kết hôn với Anne Hathaway và có ba người con: Susanna Hall và cặp song sinh Hamnet Shakespeare và Judith Quiney. Trong những năm từ 1585 đến 1592, sự nghiệp của ông thành công vang dội tại thủ đô London với vai trò là diễn viên, nhà văn. Ông quay về quê Stratford để nghỉ hưu vào năm 1613 rồi qua đời ba năm sau đó.
Đại văn hào William Shakespeare. Ảnh: TTXVN
Shakespeare đã viết gần 40 vở kịch, tất cả đều dưới dạng thơ, được chia thành ba loại: hài kịch, bi kịch và lịch sử.
Nghệ thuật hài kịch của Shakespeare đa dạng, phát triển rõ rệt từ những vở đầu tiên đến những vở cuối cùng. Cái hài xuất hiện trong cả kịch lịch sử và bi kịch nhưng tập trung hơn cả trong hài kịch.
Giấc mộng đêm hè, Đêm thứ mười hai... là những vở hài kịch được biểu diễn rất nhiều lần sau khi Shakespeare qua đời cho đến tận ngày nay. Các vai hề trong hài kịch của ông tiêu biểu cho khiếu hài hước và trí tuệ.
Chủ nghĩa hiện thực trong sáng tác hài kịch của Shakespeare được đánh giá là đạt đỉnh cao rực rỡ. Tác phẩm của ông là tiếng nói của lương tri tiến bộ, khát vọng tự do, lòng nhân ái bao la và niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện, vươn dậy để khẳng định cuộc sống của con người.
Câu 2: Romeo và Juliet là vở kịch nổi tiếng của Shakespeare, viết về mối tình giữa hai người thuộc dòng họ nhà Montague và Capulet. Vở kịch thuộc thể nào nào?