1. Bạn thường mua quà như thế nào?
a. Tranh thủ shopping vào những đợt giảm giá gần dịp cần tặng quà
b. Quanh năm ngày tháng, bất kỳ thời điểm nào thấy món đồ gì đẹp đẹp, hợp với ai là mua luôn, để sẵn đó, đỡ phải cập rập khi cần tặng quà
c. Không nghĩ đến việc đi mua quà cho đến sát hôm cần tặng
d. Khoảng một tuần trước khi cần tặng quà là bắt đầu nghĩ, và thường là đến hôm cần tặng vẫn loanh quanh tìm kiếm thứ cần mua
2. Món quà tình cảm nhất mà bạn từng mua để tặng cho một ai đó là gì?
a. Đồ trang sức
b. Đồ lót
c. Trang phục
d. Đồ dùng gia đình
3. Theo bạn thì dịp nào nên tặng quà?
a. Bất kỳ khi nào người ta coi rằng phải có quà mới là lịch sự, như lễ Tết, đến nhà ăn cơm... bởi quà cáp là chuyện lễ nghĩa.
b. Lúc nào cũng có cơ hội để tặng quà: Sinh nhật, năm mới, nhật thực, nguyệt thực, Trung thu, ngày đầu tiên của mùa hạ, ngày lạnh nhất của mùa đông... bởi quà tặng chỉ là cái cớ để thể hiện yêu thương.
c. Chỉ khi ai cũng kỳ vọng được tặng quà: sinh nhật, những ngày kỷ niệm, Tết...
d. Chỉ sinh nhật và Tết (hoặc Giáng sinh) thôi
4. Bạn thường chọn loại quà như thế nào?
a. Những món quà khiến người nhận thích thú như đồ điện tử, trang phục tốt, món trang sức đẹp tuyệt...
b. Những món quà từ trái tim - giá cả không phải là thứ để cân nhắc, chỉ cần biết là người nhận sẽ rất mê
c. Những món quà thực tế - như dụng cụ học tập, đồ dùng trong phòng...
d. Mình không dành quá nhiều suy nghĩ cho những món quà tặng. Mình chọn bất kỳ thứ gì trông hay hay khi đi ra cửa hàng.
Bạn tự chấm điểm theo cách: Cho 4 điểm mỗi câu a, 3 điểm mỗi câu b, 2 điểm mỗi câu c và 1 điểm mỗi câu d, sau đó cộng lại:
14-16 điểm: Bạn là bậc thầy về tặng quà. Bạn coi mỗi cơ hội tặng quà là một trải nghiệm thú vị để tận hưởng. Bạn luôn đi theo những xu hướng mới nhất, những món quà tặng hợp thời nhất. Đối với bạn, điều quan trọng là món quà phải nói lên được phong cách và gu của chính bạn. Mọi người thường rất thích những món quà của bạn vì chúng rất tuyệt, chỉ có điều bạn cũng hơi tốn kém.
10-13 điểm: Bạn là người tặng quà sâu sắc. Bạn "thả" vào mỗi món quà bao nhiêu suy nghĩ, cân nhắc, chọn lựa... để đảm bảo chúng có ý nghĩa lâu dài. Những người nhận được quà của bạn thường rất thích thú khi mở món quà ra - vì họ biết và trân trọng những tình cảm từ trái tim bạn. Tất nhiên, bạn sẽ hơi mất thì giờ mỗi lần cần tặng quà.
6-9 điểm: Bạn là người tặng quà thực tế: Bạn không thể hiểu tại sao mọi người lại phải cố nghĩ món quà đem tặng sao cho mới mẻ và độc đáo vì bạn cho rằng nên dành sự sáng tạo đó vào những việc khác thì hơn.
Đối với bạn, dễ dàng nhất là tặng cho người khác món quà mà bạn biết là họ sẽ dùng. Chính vì vậy, món quà bạn thường tặng là... phiếu mua hàng - bạn vừa đỡ phải suy nghĩ mà người nhận cũng đỡ phải đoán. Tất nhiên, cách này rất thực tế, tương đối nhàn nhã nhưng cũng hơi kém lãng mạn và kém bất ngờ.
Dưới 5 điểm: Bạn là người tặng quà miễn cưỡng. Bạn coi những dịp đặc biệt và lễ Tết là một "mánh làm ăn" của ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá và quà tặng, nhằm ép buộc mọi người (trong đó bao gồm những người như bạn) phải đi mua và tặng quà. Không phải là bủn xỉn, chỉ là bạn sẽ thích hơn nếu mọi người đừng kỳ vọng phải được nhận quà vào những dịp nhất định. Bạn thích tặng quà khi có hứng hơn là vào những ngày cố định trên lịch.
(Theo Hoa Học Trò)