Cầu Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25/9/2004. Ban đầu, cầu Cần Thơ được dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 14/12/2008. Tuy nhiên, vì xảy ra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vào ngày 26/9/2007, nên đến ngày 24/4/2010, cầu Cần Thơ mới được khánh thành. Công trình có kết cấu dây văng với hai trụ tháp.

Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu, nối liền quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Eavar.
Cầu do các đơn vị Việt Nam, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Trung Quốc thi công. Công trình có chiều dài 2.750 m (không kể đường dẫn), 15.850 m toàn tuyến; rộng 23,1 m trong đó có bốn làn xe, mỗi làn 3,5 m và hai lề bộ hành, mỗi lề 2,75 m; chiều cao trụ tháp 175,3 m; độ dài nhịp chính 550 m; độ tĩnh không 39 m. Đây là công trình trọng điểm trong hệ thống giao thông huyết mạch ở miền Tây và là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam.