Đây là cây cầu bắc qua sông Hương ở thành phố Huế, và là một trong những cây cầu thép đầu tiên người Pháp xây dựng ở Đông Dương. Cầu Trường Tiền được xây dựng từ năm 1887-1889, do hãng Eiffel của nước Pháp (nổi danh với công trình tháp Eiffel ở Paris) thiết kế. Khi hoàn thành, cầu có cấu trúc 6 nhịp, chiều dài cầu 401m, bề ngang lòng cầu rộng 6m20, mặt cầu ban đầu chỉ mới lát bằng ván gỗ lim, sau này đổ bê tông.

Các vòm nhịp cầu có hình bán nguyệt rất điệu đà duyên dáng, hình dáng đó về cơ bản được giữ nguyên cho tới ngày nay. Ảnh: Võ Thạnh.
Cầu mang tên Trường Tiền vì ở gần đó có một xưởng đúc tiền của triều đình nhà Nguyễn. Cầu Trường Tiền đã 3 lần bị sập: Lần thứ nhất (năm 1904) bởi cơn bão, lần thứ hai (1946) và lần thứ ba (1968) bởi chiến tranh. Cây cầu có diện mạo cơ bản như ngày nay là được trùng tu năm 1991-1995.
Câu 9. Cầu lịch sử Hiền Lương, Quảng Trị - nơi đã từng là ranh giới chia cắt đôi miền nam - bắc qua sông nào?