Nằm ở phía nam của Siberia, hồ Baikal (tiếng Nga là Ozero Baykal) là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới.
Với độ sâu tối đa1.642 m, Baikal là hồ sâu nhất thế giới. Theo Britanica, Baikal là một trong những hồ trong nhất và lâu đời nhất khi nó hình thành cách đây 25-30 triệu năm trước.
Hồ Baikal được tạo nên từ một thung lũng tách giãn cổ có hình lưỡi liềm dài với diện tích bề mặt 31.722 km2. Nơi đây là nhà của hơn 1.700 loài động thực vật, 2/3 trong số đó không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới, theo World Atlas.
Năm 1996, hồ Baikal được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới. Hồ cũng là điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Nga.