Nước Nga sở hữu những vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới với mùa đông lạnh và kéo dài nhiều tháng. Ngôi làng Oymyakon hẻo lánh ở phía đông Siberia gần vòng Bắc cực là nơi lạnh nhất thế giới được ghi nhận có con người sinh sống. Ngay lối vào làng là đài tưởng niệm đánh dấu nhiệt độ lạnh kỷ lục đo được ở đây xuống âm 71,2 °C vào năm 1924.
Được biết đến với cái tên "Cực lạnh", Oymyakon chỉ có 500 cư dân. Nhiệt độ mùa đông tại Oymyakon, trung bình là âm 50 độ C. Theo The Independent, thời tiết lạnh tới mức đeo kính ở ngoài trời có thể khiến kính dính vào mặt người đeo.
Oymyakon được thành lập từ năm 1920 đến 1930, ban đầu là trạm dừng chân cho những người chăn tuần lộc đến suối nước nóng để lấy nước sinh hoạt vào mùa đông.
Nơi đây là một thị trấn nghèo, nằm ở tả ngạn của sông Indigirka, độ cao 745 mét so với mực nước biển. Nguồn thực phẩm rất khan hiếm vì ở đây thực vật không thể tồn tại. Người dân chủ yếu ăn thịt tuần lộc hay thịt ngựa, súp, cá, đồ đông lạnh. Ngoài ra, để chống chọi với cái lạnh, họ thường xuyên sử dụng một loại đồ uống có tên Russki chai hay trà đen Nga, nấu từ trái cây cắt lát, quế, cỏ bốn lá.
Oymyakon có hai thung lũng chính bên cạnh nó. Những thung lũng này giữ gió bên trong thị trấn và tạo ra khí hậu lạnh hơn. Trẻ em ở đây vẫn được phép đến trường nếu nhiệt độ ấm hơn −55°C. Mặc dù mùa đông ở Oymyakon kéo dài và cực kỳ lạnh, mùa hè lại khá ôn hòa, đôi khi có thể nóng. Trong vài thập kỷ qua, dân số Oymyakon đã giảm đáng kể. Ngôi làng có dân số cao nhất khoảng 2.500 người, nhưng con số đó đã giảm xuống dưới 900 vào năm 2018.
Câu 3: Độ dài của tuyến đường sắt dài nhất thế giới ở Nga là bao nhiêu?