![]() |
Ảnh: Hoàng Hà. |
1. Mọi đứa trẻ đều có những mốc phát triển gần như nhau và quá trình này thường diễn ra nhịp nhàng và liên tục:
a. Đúng
b. Sai
Câu b đúng: Không có hai đứa trẻ nào phát triển như nhau. Mỗi bé có một tốc độ và bước tiến riêng. Con bạn có thể lớn nhanh, chậm hoặc có mặt vượt trội hơn hẳn những bé cùng tuổi khác. Sự chênh lệch chấp nhận được là trong khoảng 9 tháng. Ví dụ, vài bé biết đi sớm từ lúc 9 tháng trong khi những bé khác phải đợi đến 18. Nếu quá thời gian trên thì mới đáng lo. Một vài bé còn "nhảy cóc" (như "trốn lật, bò").
2. Điều gì quan trọng nhất bạn có thể làm để kích thích sự phát triển trí não của con mình?
a. Nhờ người trông hoặc gửi bé đến trường mầm non
b. Cho bé được trải nghiệm cuộc sống đa dạng, mới mẻ bằng tất cả các giác quan
c. Nuôi bé với chế độ dinh dưỡng theo các tài liệu khoa học như sách, video...
d. Cung cấp cho bé hỗn hợp các vitamin hằng ngày
Câu b đúng: Các nghiên cứu cho thấy để trẻ được trải nghiệm cuộc sống với đầy đủ các giác quan từ nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm vào là cách tốt nhất để phát triển trí não. Bạn hãy thường xuyên trò chuyện với con, đọc sách cho bé nghe, chơi với bé, để bé được tiếp xúc với những điều mới, tạo một nơi an toàn để con được vui chơi và khám phá. Bố mẹ cũng đừng quên âu yếm, vuốt ve bé.
3. Sự phát triển kỹ năng vận động của trẻ thường diễn ra theo trình tự nào?
a. Không có thứ tự nhất định
b. Đầu đến chân
c. Chân đến đầu
d. Đầu, chân, tay, thân
Câu b đúng: Nói chung, trẻ có thể hoàn thiện khả năng vận động đầu tiên ở đầu và cổ (bắt đầu lúc khoảng 2 tháng), sau đó là cánh tay và bàn tay (khoảng 3 tháng), thân (hầu hết trẻ ngồi tốt ở tháng thứ 8) và cuối cùng là chân và bàn chân (đa số các bé có thể đi lúc 14-15 tháng)
4. Khi con bạn chán nản vì không làm được điều gì đó, ví dụ như lấy đồ chơi hay tự ăn, cách tốt nhất là:
a. Ngay lập tức giúp bé để bé không chán nản
b. Khuyến khích bé tự làm
Câu b đúng: Mọi sự phát triển đều cần nỗ lực. Hãy để bé tự lấy thức ăn và đưa vào miệng. Đây là bước quan trọng để bé hình thành tính tự lập. Nếu như bé chán nản quá, bạn có thể khích lệ con hoặc hướng dẫn hay làm mẫu cho bé biết cách.
5. Giác quan nào phát triển hoàn thiện sớm nhất ở trẻ?
a. Khứu giác
b. Thị giác
c. Thính giác
d. Xúc giác
e. Vị giác
Câu c đúng: Trẻ bắt đầu phát triển thính giác từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, đặc biệt là suốt quý thứ ba. Một nghiên cứu cho thấy bé có thể nghe được nhịp đập trái tim mẹ và làm quen với một vài âm thanh khác bên ngoài bao gồm tiếng nói và âm nhạc. Khả năng nghe của con bạn sẽ phát triển đầy đủ vào cuối tháng đầu tiên sau khi chào đời mặc dù phải ít lâu sau đó bé mới thực sự hiểu điều nó nghe được
6. Trẻ cử động và ngọ quậy nhiều bởi vì:
a. Bé không thoải mái
b. Bé muốn biết đi
c. Bé không điều khiển được việc co gập các cơ
d. Bé đang thăm dò thế giới xung quanh
Câu d đúng: Bé không chịu nằm yên một chỗ vì nó đang khám phá thế giới xung quanh, nơi mình sống. Mỗi động tác như đá, chộp lấy, đập hay tạo các tiếng động đều mang lại cho bé những thông tin về môi trường sống và chính cơ thể mình.
7. Đôi khi cũng cần cho bé ở trần để:
a. Giúp bé tránh bị mẩn ngứa do thường xuyên quấn tã, mặc quần áo
b. Cho phép bé trải nghiệm các cảm giác bằng toàn bộ cơ thể
c. Để bé cử động thoải mái không bị vướng víu
d. Tất cả các ý trên
Câu d đúng: Ở trần là lúc bé rất thoải mái. Sau khi tắm hay thay tã, bạn cho bé chơi trên một cái chăn mềm hay khăn tắm sẽ giúp bé được thư giãn và cử động thoải mái mà không vướng víu bởi quần áo. Đây cũng là cách hay để kích thích bé cảm nhận được những cảm giác mới khi được bạn ôm. Hơn nữa, vài phút ở trần mỗi ngày giúp bé tránh bị hăm da.
8. Khi nào trẻ bắt đầu học về mô hình ngôn ngữ ?
a. Khi còn trong bụng mẹ
b. Lúc sinh
c. Lúc 3 tháng
d. Lúc 6 tháng
Câu a đúng: Nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ bắt đầu học về tiếng động, âm thanh cần thiết cho lời nói từ rất lâu trước khi chúng biết nói một từ. Con bạn có thể nghe bạn nói và bắt đầu thu nhận những âm thanh và nhịp điệu lời nói từ trong bụng mẹ. Ở tuổi còn ẵm ngửa, bé tiếp tục quá trình này bằng việc nghe những điều bạn và người khác nói với mình để tích lũy cho khả năng phát âm sau này.
9. Khi 2 tuổi, bé biết nói trung bình bao nhiêu từ?
a. 50 từ
b. 150 từ
c. 250 từ
d. 300 từ
Câu a đúng: Vốn từ của một em bé bình thường có khoảng 50 từ. Lên 2 tuổi, bé có thể gọi tên hàng tá những thứ nó hay nhìn thấy như: các vật dụng trong nhà (giường, cửa, ghế), con vật (chó, mèo, chim, cá), đồ ăn và cả người thân của mình. Các bé có thể học một hoặc vài từ mỗi ngày và ghép được các câu ngắn.
10. Ở tuổi nào nên bắt đầu cho bé ăn dặm
a. 3 tháng
b. 4-6 tháng
c. 9 tháng
d. 12 tháng
Câu b đúng: Các chuyên gia khuyên bạn nên đợi đến khi bé 6 tháng tuổi mới cho ăn dặm bởi trước đó, sữa mẹ và sữa bột vẫn là thức ăn dễ tiêu hóa nhất lại cung cấp đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng mà bé cần. Hơn nữa, khi cho ăn dặm quá sớm, bé có thể bị dị ứng với đồ ăn lạ.
Một số chuyên gia khác lại khẳng định bạn có thể cho bé ăn dặm lúc 4 tháng bởi đây là lúc thể chất bé đã sẵn sàng để tiếp nhận những thức ăn mới. Một vài nghiên cứu còn cho thấy, để bé dùng những loại thức ăn khác nhau càng sớm thì sau này bé càng ít "kén cá chọn canh" trong ăn uống hơn.
11. Bé bắt đầu biết đi ở tuổi nào?
a. 10-11 tháng
b. 12-13 tháng
c. 14-15 tháng
d. 16-17 tháng
Câu c đúng: Hầu hết các bé biết đi lúc 14-15 tháng. Tất nhiên, cũng có bé đi sớm hoặc muộn hơn. Có những bé bắt đầu tập đi từ 9 tháng, trong khi những trẻ khác phải đợi đến lúc 17-18 tháng. Theo các bác sĩ, bạn không phải lo lắng nếu con mình biết đi muộn hơn so với các bạn cùng lứa, trừ phi bé chưa đi được bước nào lúc đã 18 tháng.
12. Khi nào bé cần một đôi giày?
a. Khi còn ẵm ngữa
b. 6 tháng
c. Khi tập vịn đứng lên và dò dẫm đi
d. Khi bắt đầu biết đi
e. Khi bé có thể ra ngoài chơi
Câu e đúng: Các chuyên gia cho rằng bạn chỉ nên đi giày cho con khi bé biết đi ra ngoài chơi hoặc bước trên những mặt phẳng gồ ghề.
Tập đi chân không một cách đều đặn giúp khả năng giữ thăng bằng của bé tốt và nhanh hơn.
13. Khi nào bé bắt đầu thích chơi cùng trẻ khác?
a. Lúc mới sinh
b. Lúc 6 tháng
c. Lúc 1 năm
d. Lúc 2 năm
Câu d đúng: Trẻ 2 tuổi làm bố mẹ ngạc nhiên về rất nhiều điều. Trong khi, ở những tháng mới sinh, các bé chỉ nhìn đứa trẻ khác và chơi cạnh chúng thì đến 2 tuổi, con bạn mới thực sự muốn chơi cùng bạn theo kiểu hợp tác để cùng đạt được một mục đích nào đó. Lý do của việc này là: Bé cần thời gian để phát triển về kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp trước. Hơn nữa, trước 2 tuổi là giai đoạn các bé tự coi mình là trung tâm và còn "bận" khám phá về chính bản thân và thế giới xung quanh trước khi quan tâm đến một bé khác.
14. Khi nào các bé có thể điều khiển được việc đi vệ sinh?
a. 12 tháng
b. 18 tháng
c. 24 tháng
d. 36 tháng
e. Không có thời điểm nào trong số những đáp án trên
Câu e đúng: Hầu hết trẻ chưa sẵn sàng về mặt thể chất để bắt đầu học cách tự chủ việc đi vệ sinh, ít nhất cho đến khi chúng 18-24 tháng tuổi, thậm chí là 1 năm sau nữa.
15. Ai là người đầu tiên phát hiện ra những vấn đề có thể trong quá trình phát triển của trẻ?
a. Bố mẹ bé
b. Bác sĩ của bé
c. Người trông trẻ
Câu a đúng: Các bác sĩ, kể cả người chuyên theo dõi tình hình của con bạn, sẽ chỉ gặp bé trong vài lần khám mỗi năm nên họ không thể biết ngay được mọi vấn đề của con bạn. Bố, mẹ là người duy nhất nhìn thấy bé mỗi ngày, biết được bé chơi thế nào, giao tiếp ra sao và có điểm gì khác so với bạn bè cùng lứa. Vì vậy, nếu thấy có bất kỳ điều gì không tốt hay dấu hiệu cho thấy bé phát triển chậm hơn những trẻ khác, bạn hãy đưa con đi khám hoặc tìm lời khuyên từ các chuyên gia.
Minh Thùy (Theo Baby Center)