![]() |
TS Nguyễn An Ninh. Ảnh: T.D. |
- Xin ông cho biết điểm mới trong việc ra đề trắc nghiệm năm 2008?
- Năm nay, Bộ sẽ ra đề thi chung cho cả khối ĐH, CĐ và có thêm 2 môn trắc nghiệm ngoại ngữ là tiếng Đức và tiếng Nhật. Đây là năm cuối cùng còn cả thí sinh học chương trình không phân ban và phân ban thí điểm. Do đó, đề vẫn gồm phần chung và phần tự chọn.
Tuy nhiên, thí sinh nào làm cả 2 phần riêng, bài làm coi như phạm quy, chỉ được chấm điểm phần đề chung và không được chấm điểm phần tự chọn. Đáng lưu ý, năm nay, số lượng phiên bản đề sẽ được tăng lên và thí sinh đánh dấu bừa hoặc làm sai đáp án sẽ bị trừ điểm.
- Vậy thí sinh trả lời sai sẽ bị trừ điểm như thế nào?
Năm 2007, toàn quốc chỉ có vài chục thí sinh bị điểm 0 cả 3 môn. Trong khi, những năm trước, con số này là 2.000 -3.000. Cục trưởng CNTT (Bộ GD&ĐT) Quách Tuấn Ngọc lý giải: "Câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn nên xác suất trúng là 25%, tương đương 2,5 điểm. Do đó thí sinh kém nhất nếu chọn hoàn toàn một phương án cũng sẽ có điểm". |
- Phương pháp trừ điểm theo luật xác suất này đã được nhiều nước áp dụng khi thi trắc nghiệm. Những năm qua chúng ta chưa làm là vì mới áp dụng trắc nghiệm nên phải tạo thuận lợi cho thí sinh.
Số điểm bị trừ này bằng đúng số phần trăm của luật xác suất. Thí dụ, câu trắc nghiệm có 4 phương án, thí sinh làm sai đáp án sẽ bị trừ 1/4 số điểm của câu hỏi đó. Việc này sẽ do máy tính tự động làm trong quá trình chấm bài.
- Trong kỳ thi năm ngoái, thí sinh thường gặp phải những lỗi gì?
- Đa số thí sinh làm đúng yêu cầu, ngoại trừ một số ít làm cả hai phần tự chọn nên bị trừ điểm theo hướng dẫn của Bộ. Để khắc phục tình trạng này, có ý kiến cho rằng nên làm đề riêng cho từng đối tượng dự thi. Đối với Ban đề thi, việc này rất dễ nhưng việc sắp xếp phòng thi riêng sẽ gây khó khăn cho các Hội đồng coi thi.
Do vậy, đề năm nay vẫn có 2 phần, các trường phải hướng dẫn sớm hơn và kỹ hơn để thí sinh khi bước vào phòng thi đều nắm được những yêu cầu của hình thức thi trắc nghiệm.
- Vừa qua, nhiều thí sinh thắc mắc về số lượng câu hỏi, mức độ khó cũng như giới hạn kiến thức đề trắc nghiệm. Xin ông giải thích thêm về vấn đề này?
- Số câu hỏi trắc nghiệm tùy vào từng môn. Ví dụ, đề tốt nghiệp THPT môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có 40 câu, môn Ngoại ngữ 50 câu, thời gian 60 phút. Môn Ngoại ngữ có 80 câu, môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có 50 câu, thời gian 90 phút. Việc cộng điểm các câu trả lời đúng sẽ do máy tính tự động thực hiện dựa trên kết quả quét phiếu trả lời trắc nghiệm bằng máy chuyên dụng.
Đề được ra trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12, không vào phần đã được giảm tải, cắt bỏ, đạt được yêu cầu phân loại trình độ học lực của thí sinh. Những học sinh có học lực trung bình, nếu cố gắng có thể đạt được mức điểm đủ để được xét tuyển vào những trường phù hợp năng lực.
Cấu trúc đề thi năm nay giống như đề thi của năm 2007.
- Ông có lời khuyên nào đối với thí sinh để làm tốt bài thi trắc nghiệm?
- Câu hỏi trắc nghiệm ra theo hình thức bẫy, các phương án lựa chọn đều gần giống nhau. Do vậy, chỉ có thí sinh biết đích thực đâu là đáp án đúng mới có thể trả lời được nhanh được.
Việc đổi từ phương pháp tự luận sang trắc nghiệm là thử thách bởi phải dạy thật, học thật, không có cách nào luyện thi cho hết những câu trắc nghiệm. Kể cả mang "phao" vào cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
Theo một chuyên gia giáo dục, điểm hạn chế của đề thi trắc nghiệm hiện nay là đánh dấu bừa một trong 4 đáp án cũng có thể được xác xuất 25% điểm của toàn bài. Do vậy, cần xem xét việc trừ điểm đối với câu trả lời sai để đo lường khả năng của học sinh một cách chính xác hơn, cũng như hạn chế việc chọn bừa đáp án của thí sinh. |
Tiến Dũng