Tháng 11/1998, VKSND TP chuyển cáo trạng sang TAND TP để xử Lê Thị Lệ Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Nhưng tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung. Sau khi điều tra lại, VKS đã đình chỉ vụ án vì cho rằng không đủ cơ sở để kết luận Lệ Hoa phạm tội này. Bà Dương Thị Châu, người bị Lệ Hoa giật hụi hơn 240 triệu đồng đã kiện lên VKSND Tối cao. VKSND Tối cao cho rằng việc đình chỉ là trái pháp luật và yêu cầu VKSND TP truy tố về tội lừa đảo... Tháng 12/2000, VKSND TP đã chuyển cáo trạng mới cho tòa án nhưng nay phải nhận lại để điều tra bổ sung lần nữa.
Lê Thị Lệ Hoa (46 tuổi, ngụ ở phường 13, quận 11, buôn bán vải ở thương xá Đồng Khánh), chủ của nhiều dây hụi lớn tuyên bố vỡ hụi vào tháng 7/1998. Lệ Hoa đã bán căn nhà A11 đường Bà Hom, quận 6 của mình với giá 500 triệu đồng để trừ nợ cho hai hụi viên là bà Mỹ Lệ và bà Hoa. Trong khi đó bà ta lại dùng căn nhà trên để trừ nợ cho bà Dương Thị Châu và thoả thuận miệng là bà Châu phải đưa thêm 192 triệu đồng. Khi đưa nốt số tiền, bà Châu mới phát hiện căn nhà đã bị bán trước đó nên làm đơn tố cáo.
Sai phạm của VKS TP HCM trong việc đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo Lê Thị Lệ Hoa là một trong những nguyên dân dẫn tới việc ông Đặng Thế Hồng, nguyên viện trưởng viện này phải nghỉ việc.
(Theo SGGP, 23/3)
Tin liên quan: