Giá trị của New iPad: Màn hình Retina, chip CPU A5X với GPU 4 nhân mạnh mẽ nhưng vẫn có thể duy trì hoạt động liên tục trong 10 tiếng. Camera đã được cải tiến nhiều với 5 Megapixel, hỗ trợ 4G... Nghe thì rất kêu! Rất là Apple!
Thật sự thì tôi rất may mắn từ khi iPhone và iPad xuất hiện đã không trở thành fan của Apple bởi vì là một người rất yêu công nghệ nhưng tôi không chạy theo cơn sốt của "Quả táo". Do đó, tôi có thể đứng ngoài quan sát "cuộc tự sát tập thể" của những con thiêu thân là fan apple. Từ đó cho tôi một cái nhìn ngoài cuộc toàn diện có vẻ giống như "đời say cả, chỉ mình ta là tỉnh".
Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cách kinh doanh của Apple, bằng việc tung ra hàng loạt chiêu có thể gọi là "liên hoàn cước", cộng với áp dụng triệt để khẩu hiệu "business is business", Apple đã đẩy giá trị công ty lên 700 tỷ USD và tiền mặt nhiều đến nỗi "không biết phải làm gì" là 200 tỷ USD! Rất ấn tượng!
Việc phân tích các chiêu thức của "Quả Táo", chúng ta sẽ phân tích sau! Nhưng vấn đề đặt ra ở chuyên mục này là iPad mới có phải là một bản nâng cấp đáng giá hay không. Vậy thì hãy cùng đánh giá qua phân tích này nha!
Việc iPad 2012 xuất hiện cho thấy Tim Cook lại một lần nữa "chơi khăm" facn Apple khi tung ra New iPad không chứa nhiều công nghệ đột phá (y như thời điểm tung ra iPhone 4S), nhưng lần này thật "trơ trẽn" dễ nhận ra, chắc là do thiếu bàn tay phù thủy tinh tế của Steve Job!
Thật quá rõ ràng , mục tiêu của Apple đến giờ hiện ra quá lộ liễu, có thể thấy thật tội nghiệp cho các fan Apple từ đây về sau khó mà có được những công nghệ đỉnh cao đi đầu nữa. Tại sao à? Dạ thưa đây nè: "Apple sẽ không dại dột mà tung công nghệ mới để các fan đem 'quăng thùng rác' máy cũ, và tất nhiên người chưa xài iPad hoặc iPhone cũng không dại gì rước của nợ máy cũ vào mình khi đời mới có công nghệ vượt bậc hơn. Vậy tại sao Apple cần người tiêu dùng xài cả máy mới và máy cũ mà không vứt đồ cũ đi như những hãng khác? Cái này có liên quan đến chợ ứng dụng của Apple. Do không đủ một tay che trời, nên Apple tận dụng tất cả vũ khí trong quá khứ cũng như tương lai để chống lại sự "bành trướng" của các thiết bị Android và sự phát triển của Android Market bằng cách bán iPad và iPhone mới cải tiến cho dân hâm mộ với giá cao. Những người này sẽ bán iPad và iPhone cũ với giá rẻ cho những người từ trước tới giờ nằm mơ cũng không đủ tiền mua. Kết quả là App Store đã đạt mốc 25 tỷ lượt download (theo số liệu cũ nha). Doanh thu từ việc bán các ứng dụng trên App Store cũng đã mang về cho Apple một khoản tiền không nhỏ, lớn hơn nhiều so với các gian hàng ứng dụng của Android hay Blackberry. Apple sẽ thu 30% giá của mỗi ứng dụng được bán ra từ đây. Doanh thu từ việc bán các ứng dụng của Apple trong năm 2011 là 5,4 tỷ USD, chỉ chiếm 6% tổng doanh thu cả năm của Apple, tuy nhiên, con số này cũng đã tăng hơn 33% so với năm 2010. Và tất nhiên trong tương lai việc này sẽ tăng đều bất chấp thế giới này có bị thảm họa hay không.
Điều này nó đảm bảo cổ phiếu của Apple trong tương lai luôn được gắn trên một cái phao vĩnh cửu cho dù vì một nguyên nhân nào đó làm cho New iPad bị "thất sủng", vẫn còn các iPad 1, 2 , các iPhone 1, 2, 3. 4s mà các fan Apple sẽ tiếp tục tải ứng dụng – đem doanh thu ròng về cho Apple.
Vậy Apple đã có một thị trường rộng lớn hơn rất nhiều so với việc nâng cấp iPad và iPhone lên một đỉnh cao mới đột phá. Điều này sẽ làm phá sản các iPad và iPhone cũ, dẫn tới sự sụt giảm trong chợ ứng dụng của Apple.
Trong tương lai , chắc chắn Apple sẽ đi tiếp nước cờ này. Việc này đã được khẳng định khi một CEO của Samsung tiết lộ "Quả táo" chuẩn bị đi tiếp nước cờ mới: iPad màn hình nhỏ hơn. Và tất nhiên là sẽ không có gì đột phá mới để cho mọi người không cần phải cho các thế hệ iPad, iPhone cũ vào "nghĩa địa".
Việc làm này có thể coi la một sự phản bội các fan của Apple không nhỉ? Khi mà nền tảng hâm mộ Apple là do áp dụng công nghệ mới vào thiết bị đằng này họ lại được nhận những nâng cấp bình thường, thua xa các hãng như Asus, Microsoft, Google? Có phải mù quáng nên mới không nhận ra vấn đề này không các fan Apple?
Văn từ của mình hơi lủng củng nên các bạn thông cảm nha (do mình lười lược bản thảo lắm) nhưng có một câu hỏi đặt ra là liệu Apple có tung ra sản phẩm đột phá như iPad 1, iPhone 1 nữa không?
Điều này dựa vào các yếu tố sau:
- Năng lực quản trị của Tim Cook - chắc chắn thua xa Steve phù thủy (qua đợt phát hành New iPad , không dám tung chiêu giật gân như Jobs, chắc chắn Tim là người rất cẩn thận đến nỗi hơi nhát tay?
- Cơn sốt New iPad sẽ mau chấm dứt hơn các "cơn" trước, đó là quy luật. Tim Cook cũng đã chuẩn bị kỹ bằng iPad 7 inch để duy trì sự hâm mộ công ty, nhưng sau đó sẽ là một khoảng lặng do cạn kiệt chiêu. Điều này cũng đúng theo quy luât vòng đời chuỗi sản phẩm khi lên tới đỉnh sẽ nhanh chóng hạ cánh thẳng đứng.
- Bắt buộc Apple sẽ hướng chú ý vào một sản phẩm khác như TV... cùng với việc mở rộng gian ứng dụng qua lĩnh vực phim ảnh truyền hình âm nhạc... Có thể việc dọn đường các trang web như Megaupload... có liên quan tới Apple không nhỉ?
- Các công ty khác có chịu ngồi nhìn Apple ăn tươi nuốt sống thị trường không? Đây là một dấu hỏi rất lớn khi mà năm nay có vẻ như toàn bộ các công ty đối thủ đều trúng đòn ngất ngư khi Tim Cook chia cổ tức Apple kể từ 1995. Chỉ có Samsung là có vẻ "gian xảo" nhất khi chơi trò cạnh tranh ảo với Apple trong khi retina là do mình sản xuất. Thật bó tay! Điều này lý giải tại sao thị trường không phản ứng với New iPad như các lần xuất hiện sản phẩm khác của Apple. Hình như cuộc đấu và vào mức độ khốc liệt, ranh giới giữa "to be or not to be" nghĩa là sáp nhập, liên kết hoặc từ bỏ cuộc chơi.
Vậy chúng ta hãy quan sát cuộc chiến này qua các sản phẩm tuyệt chiêu của các đối thủ Apple trong tương lai nhé! Bài viết kỳ này xin tới đây thôi, hẹn các bài khác lần sau nha.
Bye.
|
Nguyễn Thanh Tú
nguyentu_hcmvn@...