UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão sử dụng Quỹ Phòng chống lụt bão thành phố để xây dựng 115 mốc với tổng kinh phí 850 triệu đồng. Theo đó, sẽ xây 51 mốc trên địa bàn quận Thủ Đức, 23 mốc ở huyện Củ Chi, 22 ở quận 12 và ở huyện Hóc Môn là 19.
Theo UBND TP HCM, mốc cảnh báo triều cường sẽ giúp người dân chủ động phòng chống ứng phó với các đợt triều cường, hạn chế ngập úng. Ảnh: Trung Sơn
Bên cạnh đó, UBND TP HCM cũng giao Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão lên kế hoạch xây dựng các cột mốc cảnh báo triều cường, sớm khép kín hệ thống mốc cảnh báo trên toàn địa bàn.
Thành phố giao UBND các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý khai thác những mốc cảnh báo triều cường đã được Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão xây dựng và bàn giao, đảm bảo phát huy hiệu quả; hạn chế ngập úng, góp phần ổn định đời sống của người dân tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường trên địa bàn.
Tại cuộc họp HĐND TP HCM khóa 8 vào cuối năm trước, trước chất vấn đại biểu về việc "càng chống càng ngập", Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho rằng thành phố nằm trong vùng bị ảnh hưởng mạnh bởi biến đổi khí hậu nên chỉ có thể phòng để giảm thiệt hại chứ khó có thể chống ngập triệt để.
|
Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều cường tại khu vực TP HCM trong những năm gần đây năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2006, đỉnh triều đạt 1,44m; năm 2007 đạt 1,49m; năm 2008 đạt 1,55m; năm 2009 đạt 1,56m; năm 2011 đạt 1,59 m và vào tháng 10/2012 là 1,62m. Ngày 20/10/2013, triều cường tại TP HCM lập mức kỷ lục cao nhất trong hơn 60 năm qua, đạt 1,68m. |
Trung Sơn