Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM Trần Thị Phương Thu, đau mắt đỏ là tên gọi dân gian của bệnh viêm kết mạc. Bệnh do nhiều nguyên nhân như do siêu vi, vi khuẩn, dị ứng... Hiện vào mùa dịch đau mắt đỏ cấp tính do siêu vi Adenovirus. Bệnh thường tự khỏi trong khoảng một tuần. Khi mắc phải, người bệnh có thể dùng nước mắt nhân tạo, kháng viêm, kháng sinh nhỏ tại chỗ để giảm triệu chứng khó chịu và giúp bệnh mau khỏi. Tuy nhiên, cần có sự chẩn đoán và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa vì một số bệnh lý giác mạc cũng có triệu chứng tương tự, nếu điều trị không đúng cách có thể làm bệnh nặng thêm. "Tuyệt đối không tự ý mua thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid về nhỏ vì nếu dùng không đúng chỉ định có thể gây mù", bác sĩ Thu cảnh báo.
Đau mắt đỏ cấp tính dễ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp như bắt tay... hoặc gián tiếp qua chất tiết khi ho, trong hồ bơi, dùng chung khăn, mền... với người bị bệnh. Để phòng tránh, mọi người cần giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh và hạn chế đi bơi trong giai đoạn có dịch bệnh.
Lúc 14h ngày 2/10, Bệnh viện Mắt TP HCM sẽ có buổi nói chuyện chuyên đề "Đau mắt đỏ và các bệnh lý gây đỏ mắt thường gặp ở trẻ em". Mọi người quan tâm có thể đến tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ. |
(Theo Tuổi Trẻ)