Ở trận thứ nhất, đội Vĩnh Long sau 10 phút đầu chơi ngang ngửa đã để đương kim á quân Khánh Hòa lấn lướt hoàn toàn, và dễ dàng ghi được năm bàn thắng bởi năm cầu thủ khác nhau.
Trận thứ hai, đội chủ nhà TP HCM vào cuộc thận trọng, trong khi Thể Công lại không quyết tâm thắng nên tốc độ diễn ra khá chậm. Cả hai đội đều chơi như vô hồn, không có thủ lĩnh thật sự. Trận đấu kết thúc không bàn thắng.
Với các kết quả như trên, Thể Công nhiều khả năng đứng nhất bảng do ở trận cuối chỉ phải gặp Vĩnh Long, đội đã bị loại khi thua cả hai trận đầu.
(Theo Thanh Niên)