![]() |
Quang Liêm nhận chức vô địch U14 thế giới ngày 28/7/2005 tại Pháp. (Vietchess.com) |
Có 33 phóng viên thể thao TP HCM đã bỏ phiếu chọn Lê Quang Liêm vào vị trí số một. Năm 2005 trở thành năm thi đấu thành công nhất của kỳ thủ trẻ này, với hàng loạt thành tích đỉnh cao. Trước khi cùng các đồng đội (Trường Sơn, Anh Dũng, Hoàng Thông) đoạt chiếc HC vàng đồng đội ở SEA Games 23, kỳ thủ này đã có chức vô địch thế giới ở lứa tuổi U14 tại Pháp. Thành tích trong nước của Quang Liêm ở năm 2005 cũng rất tốt, khi vượt qua 2 Đại kiện tướng quốc tế: Đào Thiên Hải (Đồng Tháp), Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh) tại giải vô địch cờ nhanh toàn quốc. Vài tháng sau, Quang Liêm tiếp tục giúp TP HCM vô địch toàn đoàn giải toàn quốc khi tiếp tục có được chiếc HC vàng ở nội dung dành cho các kỳ thủ dưới 20 tuổi.
Về nhì ở cuộc bình chọn của nam là VĐV thể dục Trương Minh Sang với sự ủng hộ của 22 phóng viên. Trương Minh Sang giành HC vàng ở nội dung ngựa vòng tại SEA Games 23. Vị trí thứ 3 thuộc về VĐV cầu lông có bước phát triển vượt bậc trong năm qua, Nguyễn Tiến Minh (hạng 88 thế giới).
![]() |
VĐV Trương Thanh Hằng. |
Vinh dự cao nhất cho các nữ VĐV của Thành phố thuộc về cô gái vàng, Trương Thanh Hằng. Nhà vô địch nội dung chạy 1500 m này đã có đến 36 phiếu cho vị trí tiêu biểu nhất. Với thành tích 4'19''42, Thanh Hằng đã đoạt HC vàng ở SEA Games 23 vừa qua, đồng thời phá kỷ lục của Đại hội. Vị trí thứ nhì thuộc về VĐV taekwondo với 4 lần liên tiếp giành ngôi vô địch SEA Games, Nguyễn Thị Huyền Diệu. Trong khi đó, thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Kim Chi xếp thứ 3 khi chỉ có 1 phiếu bầu số một cho chị.
- HLV tiêu biểu nhất: Tống Thái Hùng (cờ vua).
- Tập thể tiêu biểu nhất: đội tuyển bóng đá nữ TP HCM.
Thúy Quỳnh