Thông tin được đề cập trong thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn của Sở Y tế TP HCM, ngày 28/2. Các phường, xã vùng cam nằm ở các quận, huyện: 10, Thủ Đức (4 phường); Bình Chánh (hai xã); 11, 5, Hóc Môn (mỗi nơi một phường).
77 phường, xã ghi nhận nguy cơ dịch cấp 2 (vùng vàng); 222 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh). Trong đó, quận 4 và Gò Vấp có số địa bàn "vùng vàng" nhiều nhất với 10 phường; tiếp đó là quận 5 (8 phường), 11 (7 phường), Thủ Đức (6 phường)...
Theo Sở Y tế thành phố, số xã, phường "vùng cam và vàng" tăng do ca mắc mới tăng và tỷ lệ tiêm chủng không đạt.
Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, cấp độ dịch sẽ được công bố theo hệ thống y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn, thay vì toàn tỉnh thành như trước. Điều này đáp ứng việc kiểm soát dịch ở nơi xuất phát, chủ động, hiệu quả hơn, hạn chế phong toả, cách ly trên phạm vi rộng. Phương án đánh giá cấp độ dịch mới được cho mang tính kế thừa, phù hợp thực tế.
Dịch ở địa bàn vẫn được đánh giá theo 4 cấp độ, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.
Tính đến tối 28/2, TP HCM ghi nhận 534.093 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Thành phố đã ngưng hoạt động Trung tâm hồi sức Covid-19 ở TP Thủ Đức, để chuẩn bị tiếp nhận, điều trị bệnh nhân ung, bướu và ngưng bệnh viện dã chiến số 6, 8, 12.
Hữu Công